Thủ tướng Đức nêu quan điểm về lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin không ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào khiến Kiev phải thừa nhận thất bại trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại một hội nghị ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), trong cuộc họp với các thành viên Quốc hội (Bundestag) hôm 3/7, nhà lập pháp cánh tả Gesine Loetzsch đã hỏi ông Scholz về sự tham gia của Đức vào cuộc xung đột Nga - Ukraine và khả năng ngừng bắn.

Kênh truyền hình Deutsche Welle của Đức dẫn lời ông Scholz cho hay: “Theo quan điểm của tôi, lệnh ngừng bắn liên quan đến việc Ukraine đầu hàng là điều mà Đức không bao giờ ủng hộ”.

Thủ tướng Đức lập luận rằng các điều khoản ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dẫn đến việc Ukraine đầu hàng.

“Ông Putin chỉ nói về các cuộc đàm phán hòa bình để tiếp tục xung đột. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này”, ông Scholz bình luận.

Thủ tướng Scholz cũng khẳng định Đức sẽ không trở thành một bên tham chiến ở Ukraine. Berlin là nhà viện trợ lớn nhất của EU cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Scholz nhấn mạnh rằng điều này không khiến Đức trở thành bên tham gia vào cuộc chiến.

Tháng trước, Tổng thống Putin đã nêu ra một số điều kiện để đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông cho biết Moskva sẽ ra lệnh ngừng bắn ngay khi Kiev rút quân khỏi bốn vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu sáp nhập Nga và chính thức tuyên bố không gia nhập NATO.

Theo điều kiện của Nga, phương Tây cũng phải dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt Moskva và việc “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine cũng sẽ phải diễn ra trước khi các bên ký kết thoả thuận hòa bình.

Trong diễn biến liên quan, đầu tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đề xuất một lệnh ngừng bắn nhanh chóng” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev. Tuy nhiên, ông Orban cho biết nhà lãnh đạo Ukraine không ủng hộ đề xuất này.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.