Thủ tướng Đức không tham dự một số sự kiện do bị ngã

Theo hãng tin AP, Chính phủ Đức ngày 2/9 thông báo Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, đã bị ngã khi đang chạy bộ và bị bầm tím trên mặt, khiến ông phải hủy dự một số sự kiện vào cuối tuần này.
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại thủ đô Berlin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời qua thư điện tử, Chính phủ Đức cho biết nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã gặp “một tai nạn thể thao nhỏ” và đã hủy dự các sự kiện ngày 3/9 tại bang Hesse, miền Trung nước Đức, nơi cuộc bầu cử cấp bang sẽ được tổ chức vào ngày 8/10 tới. Tuy nhiên, thông báo lưu ý các sự kiện vào tuần tới sẽ không bị ảnh hưởng.

Ông Olaf Scholz sinh ngày 14 tháng 6 năm 1958 là Thủ tướng Đức từ ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trước đó, ông giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức từ ngày 14 tháng 3 năm 2018. Ông từng giữ chức Thủ hiến bang Hamburg từ năm 2011 đến năm 2018 và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) từ năm 2009 đến năm 2019.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.