Tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz giảm mạnh

Tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi liên minh cầm quyền 3 đảng gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Scholz, cùng với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2021.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc thăm dò do Deutschlandtrend tiến hành từ ngày 28/7-30/8 với sự tham gia của hơn 1.300 cử tri, cho thấy chỉ 19% số cử tri cảm thấy hài lòng với hiệu quả hoạt động của chính phủ hiện nay, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz cũng giảm. Trong khi đó, liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đối lập cũng như đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu lại ghi nhận tỷ lệ ủng hộ có xu hướng gia tăng, lần lượt là 29% và 22%. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh đã giảm đáng kể, từ mức 50% vào tháng 5/2021 xuống còn 32%. 

Giới chuyên gia nhận định việc tỷ lệ ủng hộ chính phủ giảm trong nhiệm kỳ đầu tiên không phải điều bất thường, song các chính phủ trước đây thường xây dựng lại lòng tin của cử tri sau khoảng nửa nhiệm kỳ (2 năm). 

Cuộc khảo sát cũng cho thấy thái độ của người dân Đức đối với những vấn đề cấp bách nhất cũng thay đổi trong những tháng gần đây. Vấn đề kinh tế hiện là mối lo ngại lớn nhất, với tỷ lệ khảo sát tăng từ 7% vào tháng 4 vừa qua lên mức 28%, trong khi vấn đề người tị nạn là mối lo ngại thứ hai.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.