Thủ tướng Đức không can thiệp việc chọn người kế nhiệm Chủ tịch CDU

Ngày 19/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định bà sẽ không can thiệp vào việc tìm kiếm ứng cử viên kế nhiệm chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).
Chú thích ảnh
Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo CDU tại Berlin, Đức, ngày 10/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo PV TTXVN tại Đức, phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh bà sẽ không can thiệp vào vấn đề ai sẽ là người lãnh đạo đảng CDU trong tương lai cũng như ai sẽ là ứng cử viên thay bà giữ vị trí Thủ tướng Đức.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi bà Annegret Kramp-Karrenbauer, người được xem là lựa chọn sáng giá sẽ kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã bất ngờ tuyên bố sớm từ chức Chủ tịch Đảng CDU cũng như không tham gia tranh cử vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử liên bang vào năm 2021. Tuy nhiên, bà Annegret Kramp-Karrenbauer sẽ vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch đảng này cho đến khi tìm được một ứng cử viên mới tranh cử vào chức Thủ tướng. Dự kiến vào ngày 24/2 tới, bà Annegret Kramp-Karrenbauer sẽ đưa ra một đề xuất cụ thể về người kế nhiệm thay bà giữ vị trí lãnh đạo đảng CDU.

Cho đến thời điểm này, hiện có 4 ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch đảng CDU gồm ông Norbert Röttgen, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức và là cựu Bộ trưởng Môi trường dưới thời Thủ tướng Merkel; ông Armin Laschet - Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, Tây Bắc nước Đức; Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn và cựu lãnh đạo nhóm nghị sỹ CDU tại Quốc hội liên bang Friedrich Merz.

Anh Đức  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.