CDU cảnh báo hậu quả khi đề cử cho vị trí Chủ tịch EC không được ủng hộ

Trước phản ứng dữ dội của đảng Dân chủ xã hội (SPD) phản đối đề cử vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đối với bà Ursula von der Leyen hiện là Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ và yêu cầu SPD không chống lại đề cử này để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. 

Phát biểu tại Berlin ngày 4/7, bà Kramp-Karrenbauer nói: “Nếu thực sự đảng Dân chủ xã hội có các hành động mang tính phá hoại chống lại bà Ursula von der Leyen, đó sẽ là một trở ngại đối với liên minh cầm quyền”. Theo bà Kramp-Karrenbauer, nếu Nghị viện châu Âu không phê chuẩn ứng cử viên Ursula von der Leyen vào vị trí Chủ tịch EC, một cuộc “khủng hoảng hiến pháp” có nguy cơ xảy ra, vì Nghị viện châu Âu đã chống lại 28 nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ trong liên minh này. Do đó bà Kramp-Karrenbauer kêu gọi sự ủng hộ dành cho ứng viên Ursula von der Leyen, đặc biệt là từ phía các nghị sỹ SPD.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phát biểu với báo giới tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp, ngày 3/7/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nữ Chủ tịch CDU cũng nhấn mạnh rằng bà Ursula von der Leyen sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch EC. Bà nói: “Tôi cho rằng đó là một ý tưởng thật tuyệt vời khi tới đây, một gương mặt nữ sẽ là người đại diện cho châu Âu”. Một từ “không” của các nghị sỹ đảng SPD tại Nghị viện châu Âu đối với nữ ứng cử viên Ursula von der Leyen, theo bà Kramp-Karrenbauer, sẽ là điều “chống lại tất cả những gì mà SPD đã gây dựng trong quá khứ tại Đức với tư cách một Đảng châu Âu”.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chủ tịch Quốc hội liên bang Đức Wolfgang Schäuble cũng dành những lời ủng hộ đối với bà von der Leyen vào vị trí đứng đầu EC. Phát biểu với truyền thông Đức, chính trị gia thuộc đảng CDU này kêu gọi Nghị viện châu Âu chấp nhận sự thỏa hiệp mà các nhà lãnh đạo 28 nước EU đã đạt được. Tuy nhiên, ông Schäuble cũng chỉ trích về cách thức đề cử đối với bà von der Leyen là "kỳ lạ và đáng ngạc nhiên".

Trước đó, các nhà lập pháp châu Âu đã kêu gọi 28 lãnh đạo các quốc gia thành viên chỉ định ứng cử viên hàng đầu của khối đảng trong Nghị viện giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong cuộc bỏ phiếu bầu cử châu Âu hồi tháng 5, vào vị trí Chủ tịch EC. Tuy nhiên, các ứng cử viên từ hai khối lớn nhất - Manfred Weber từ Đảng Nhân dân Châu Âu trung tâm (EPP) và Frans Timmermans từ Liên minh Xã hội và Dân chủ Tiến bộ (S&D), đã không giành được đủ sự ủng hộ.

Thay vào đó, lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đã lựa chọn bà Ursula von der Leyen là ứng cử viên cho chức vụ quan trọng này, gây nên sự tranh cãi dữ dội từ các nhà lập pháp châu Âu. Tối 2/7, lãnh đạo 28 nước EU đã đạt thống nhất về danh sách đề cử các chức danh chủ chốt của khối cho nhiệm kỳ mới, trong đó bà von der Leyen được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.