Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy sữa tươi TH Nghệ An

Chiều 9/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thongsing Thammavong đã tới thăm, cắt băng khánh thành Nhà máy sữa tươi sạch TH do Tập đoàn TH làm chủ đầu tư tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chiều 9/7, nhân dịp đồng chủ trì Lễ Chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thongsing Thammavong đã tới thăm, cắt băng khánh thành Nhà máy sữa tươi sạch TH do Tập đoàn TH làm chủ đầu tư tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhà máy sữa tươi sạch này nằm trong Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô lớn của Tập đoàn TH. Đây là dự án đầu tư tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD. Sau hai năm xây dựng, Nhà máy chính thức đưa vào vận hành cụm dây chuyền sản xuất giai đoạn I với công suất 200.000 tấn/năm. Tổng công suất thiết kế của Nhà máy lên đến 500.000/năm vào năm 2017, thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy sữa tươi TH Nghệ An ảnh 1

Hai Thủ tướng và các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất sữa. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Trong giai đoạn I, dự án đạt 8.100ha bao gồm các trang trại và các cánh đồng nguyên liệu làm thức ăn cho bò như: Cỏ mombasa, ngô, cao lương. Tổng số lượng bò theo kế hoạch dự án đạt 45 ngàn con vào năm 2013, tăng lên 137 ngàn con vào năm 2017, cung cấp khoảng 50% nguồn nguyên liệu sữa tươi cả nước, đến năm 2020 dự kiến đạt 203 ngàn con.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy sữa tươi TH Nghệ An ảnh 2

Hai Thủ tướng bấm nút khởi động dây chuyền sản xuất sữa. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Tập đoàn TH mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chế biến sữa gắn với đầu tư phát triển đàn bò sữa chất lượng cao và vùng nguyên liệu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đây là một hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, phát triển và khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm mới cho nhiều lao động và cung cấp sản phẩm tốt cho nhân dân, góp phần thay thế sữa nhập khẩu, đồng thời cùng các doanh nghiệp trong ngành nâng cao vị thế của ngành công nghiệp sữa Việt Nam trên bản đồ công nghiệp sữa thế giới.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy sữa tươi TH Nghệ An ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong đến thăm rừng cao su của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cao su Nghệ An. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tập đoàn TH đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm, đặt chất lượng sữa lên trên giá cả và lợi nhuận; tích cực ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sản phẩm sữa.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong đã tới thăm rừng cao su của Công ty Cổ phần đầu tư, phát triển Cao su Nghệ An (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) tại khu vực xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.


Quang Vũ

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.