Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng

Ngày 23/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Ngày 23/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Hội nghị do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Tham dự hội nghị có 299 đại biểu người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 8,8 triệu người có công trong cả nước.

Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, tri ân đến các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng trong cả nước bằng những tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc. Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016, Thủ tướng nhấn mạnh đây là những tấm gương, câu chuyện về ý chí, nghị lực phi thường, sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ và sáng tạo của các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sỹ, đồng thời mong muốn những người có công với cách mạng tiếp tục phát huy tinh thần và phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ" - trung với nước, hiếu với dân, tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng cho biết, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối với người có công với cách mạng. Hàng năm, nhà nước dành ngân sách nhiều nghìn tỷ đồng để thực hiện các chính sách trợ cấp, ưu đãi về y tế, giáo dục, nhà ở, dạy nghề, việc làm...; mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ để phục vụ thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công. Đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sỹ...

Đến nay, đã có hơn 98,5% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao mức thu nhập trung bình ở nơi cư trú. Tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng; hơn 20 ngàn thương binh, bệnh binh sống tại gia đình, hơn 32 ngàn bố mẹ liệt sỹ già yếu, cô đơn được các đoàn thể, chính quyền và người dân địa phương chăm lo chu đáo... Với trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã và đang nỗ lực, làm rất nhiều việc để cuộc sống của người có công với cách mạng và thân nhân ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng đảm bảo ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Kinh tế ngày càng phát triển thì đời sống của người có công cũng phải nâng cao. Tất cả hộ người có công phải có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người có công nỗ lực phấn đấu vươn lên” làm cho mỗi gia đình người có công “yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội". Các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm chăm lo tốt hơn công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra tiêu cực trong việc thực hiện chính sách... Tập trung giải quyết khẩn trương, dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến, nhất là việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình liệt sỹ đến thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ; sớm hoàn thành việc xác nhận thương binh và liệt sỹ còn tồn đọng. Bên cạnh đó là tăng cường công tác giáo dục trong thế hệ trẻ, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, để thế hệ trẻ ngày nay có nhận thức sâu sắc, trân trọng và biết ơn công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ và người có công đã cống hiến cho đất nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

* Sáng 23/7, đến thăm cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác huấn luyện chiến đấu, đảm bảo an ninh quốc phòng của cán bộ, chiến sỹ Quân khu tại địa bàn chiến lược Đồng bằng sông Cửu Long và vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, huấn luyện, nắm vững, làm chủ trang thiết bị, vũ khí, đồng thời luôn cảnh giác tốt, không để xảy ra bất ngờ về an ninh quốc phòng cả biên giới, đất liền và trên biển. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thực tế, phương thức diễn tập, huấn luyện của Quân khu phải thiết thực, hiệu quả nhằm đảm bảo tốt an ninh quốc phòng, an ninh biên giới. Quân khu cũng cần tiếp tục tăng cường quan hệ, hỗ trợ và giúp đỡ các đơn vị vũ trang của các nước bạn, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9 cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân; quan tâm và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống của người có công với cách mạng.

Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cũng trong sáng 23/7, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND Thành phố Cần Thơ đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ thành phố Cần Thơ.

Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các Anh hùng Liệt sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.