Thủ tướng dự Hội nghị An ninh hạt nhân La Haye

Tối 24/3 (giờ Việt Nam), tại Trung tâm Hội nghị diễn đàn thế giới La Haye, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ ba đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 53 quốc gia và 5 tổ chức quốc tế, gần 40 lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả nguyên thủ các cường quốc hạt nhân thế giới.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 24/3 (theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm Hội nghị diễn đàn thế giới La Haye, Hà Lan, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ ba đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 53 quốc gia và 5 tổ chức quốc tế, trong đó có gần 40 lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả nguyên thủ các cường quốc hạt nhân thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng dự Hội nghị An ninh hạt nhân La Haye ảnh 1

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đều hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được qua các hội nghị thượng đỉnh tại Washington năm 2010, Seoul năm 2012, trong đó hầu hết các cam kết do các thành viên đưa ra đều đã được thực hiện. Bên cạnh trách nhiệm cơ bản thuộc về các quốc gia trong việc bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác và phối hợp quốc tế với vai trò trung tâm của IAEA.


Hội nghị sẽ tiếp tục các phiên thảo luận trong chiều ngày 24/3 và ngày 25/3 với 3 phiên toàn thể và 2 phiên thảo luận chuyên đề. Thông cáo chung của hội nghị sẽ được thông qua tại phiên bế mạc vào chiều 25/3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự toàn bộ các phiên họp cấp cao và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất vào sáng nay, 25/3 (theo giờ địa phương).


Chuyến đi tham dự Hội nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với mục tiêu khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, các biện pháp Việt Nam đã thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng dự Hội nghị An ninh hạt nhân La Haye ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


 Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh các nước ngày càng coi trọng vai trò của cơ chế đa phương trong việc hoạch định và điều phối các hoạt động quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu trong đó có vấn đề khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí hạt nhân.


Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực thực hiện các cam kết chính trị sau Hội nghị Thượng đỉnh năm 2010 và 2012 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh và có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế; ủng hộ quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, ủng hộ các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2010 và lần thứ hai tại Hàn Quốc năm 2012.

* Tối 24/3 (theo giờ Việt Nam), bên lề hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Séc Pavel Belobradek. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung và Đông Âu, trong đó Séc là một ưu tiên. Mặc dù kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng trưởng ổn định, song tiềm năng còn rất lớn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai Chính phủ chỉ đạo tích cực để Khóa họp lần thứ 4 của Ủy ban liên Chính phủ Việt - Séc về hợp tác kinh tế dự kiến sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5/2014 đạt được những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại song phương.


Đêm 24/3 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục tham dự Phiên thảo luận chính sách và cùng với các nguyên thủ các nước tham dự Tiệc tiếp tân và Chiêu đãi của Vua Hà Lan Willem Alexander.

* Trong khuôn khổ các hoạt động song phương của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hà Lan, ngày 24/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đến thăm Quốc hội Hà Lan và có cuộc gặp làm việc với ông Ard Van Der Steur, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hạ viện Hà Lan.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.