Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 15/8

Chiều 14/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý Lăng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình từ ngày 23/3/2020.

Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Ban Quản lý đã báo cáo Thủ tướng cho phép tiếp tục tổ chức phục vụ nhân dân trở lại trong dịp kỷ niệm 30/4, 1/5 từ ngày 30/4/2020. Từ ngày 12/5/2020 tổ chức phục vụ nhân dân, người nước ngoài ở tại Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực trong trạng thái bình thường mới.

Để phòng chống COVID-19, Ban quản lý đã tổ chức hướng dẫn các tập thể đăng ký vào Lăng viếng Bác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang; cấp phát khẩu trang miễn phí cho khách khi không mang theo khẩu trang trong quá trình vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ Công trình Lăng, thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ từ ngày 15/6 - 14/8/2020, Ban Quản lý đã thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Thi hài Bác tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo buổi làm việc với các bộ, ngành và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc gìn giữ lâu dài thi hài Bác mãi mãi là nguyện vọng chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thủ tướng nhận xét, thời gian qua, Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong đó đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ về việc tạm thời đóng cửa và mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp để đón nhân dân viếng Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ; thực hiện tốt quy trình làm thuốc và bảo quản thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất trong bối cảnh không có sự tham gia của các chuyên gia Nga.

Ban Quản lý Lăng cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Bác; thực hiện tổng kết 50 năm thực hiện gìn giữ thi hài Bác.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý phải có chiến lược về khoa học công nghệ để bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, làm tốt kế hoạch 5 năm, đầu tư trang thiết bị giai đoạn 2021-2025, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ được giao hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội hoàn thiện 8 km đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên Khu Di tích K9; giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu nhà phía Nam Quảng trường Ba Đình để hoàn thiện các ô cỏ phía Nam Quảng trường Ba Đình.  

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần chủ động, nêu cao tinh thần cảnh giác; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phòng vệ từ xa, kiểm tra kiểm soát tốt an ninh, bảo vệ tốt an toàn khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình. Đặc biệt là việc gìn giữ lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý, Quận Ba Đình, các bộ chức năng như Quốc phòng, Công an, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, trực tiếp là Ban Quản lý Lăng cần làm tốt việc phối hợp hiệp đồng, giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Bác và đảm bảo an inh, an toàn khu vực. Cùng với đó là thực hiện đúng quy định các nghi lễ tiêu binh danh dự, chào cờ hàng ngày trước Lăng. Đổi mới một cách chặt chẽ công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón tiếp các đoàn đến viếng Bác, không được chủ quan, lơ là để đảm bảo an ninh an toàn cũng như phòng, chống dịch. Do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, nắm bắt và xử lý tốt các diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ cần được quan tâm.

Hoan nghênh Ban Quản lý phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư các dự án được giao năm nay, Thủ tướng yêu cầu đơn vị sớm hoàn thành các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao mà còn dở dang, trong đó có việc cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; sửa xây dựng hệ thống kè chống sạt sông Đà khu vực Khu di tích K9…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về một số kiến nghị của BQL Lăng, trong đó có việc đồng ý để Ban Quản lý tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác với Liên bang Nga theo các nội dung đang thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, tích cực trao đổi để ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/8.

QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.