Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sumitomo đầu tư các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam

Chiều 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Yukihito Honda, Tổng Giám đốc điều hành khối Phát triển Đô thị Đa dạng của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yukihito Honda. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vui mừng tiếp ông Yukihito Honda, Tổng Giám đốc điều hành khối Phát triển Đô thị Đa dạng của Tập đoàn Sumitomo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các dự án đầu tư của Tập đoàn Sumitomo tại Việt Nam; cho rằng những dự án của Tập đoàn tại Việt Nam có quy mô lớn, có tác động lan tỏa tới phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có dự án của Tập đoàn nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, các khu công nghiệp do Tập đoàn đầu tư thu hút 6 tỷ USD đầu tư và giải quyết việc làm cho hơn 90 ngàn lao động.

Bày tỏ mừng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang bước vào năm thứ 2 với nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột của quan hệ hai nước, trong đó Nhật Bản là đối tác số một về ODA và lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại...

Khẳng định quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản là không có giới hạn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị với có uy tín, tiềm lực tài chính, Tập đoàn Sumitomo tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam với tiến độ triển khai nhanh và hiệu quả hơn, nhất là trong những lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, tài chính, bất động sản, giao thông vận tải, đường sắt, điện tử, hóa chất, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, thành phố thông minh, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yukihito Honda. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Tập đoàn trở thành nhà đầu tư chiến lược, đóng góp tích cực cho kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần giúp Việt Nam thực hiện các cam kết phát triển bền vững đưa ra tại COP 26, với mục tiêu đạt phát thải các bon bằng 0 vào năm 2050.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp, cũng như hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo thời gian qua, ông Yukihito Honda cho biết, Sumitomo Corporation là tập đoàn đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, thành phố thông minh, sản xuất linh kiện điện tử, hiện có vốn chủ sở hữu 3,2 tỷ USD, nằm trong bảng xếp hạng 500 công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới.

Có mặt tại Việt Nam 70 năm qua, Sumitomo Corporation đang tham gia liên doanh đầu tư Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội; đầu tư các khu công nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng trị; tham gia thi công EPC dự án đường sắt trong đô thị số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh; dự án nhiệt điện BOT Vân Phong I, công suất 1.320 MW đã đi vào hoạt động…

Nhất trí tiếp tục mở rộng đầu tư như ý kiến của Thủ tướng, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành khối Phát triển Đô thị Đa dạng của Tập đoàn Sumitomo đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn triển khai các dự án hiện có; đồng thời hỗ trợ Tập đoàn đầu tư Dự án Nhà máy Điện khí Vân Phong 2.

Hoan nghênh Tập đoàn Sumitomo quan tâm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam, bao gồm các Dự án Khu công nghiệp Thanh Hóa, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội..., Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Tập đoàn Sumitomo nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam theo hướng công khai, minh bạch, giảm thủ tục hành chính và tuân thủ quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yukihito Honda. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong đó, Thủ tướng ủng hộ Tập đoàn Sumitomo phối hợp chặt chẽ với Hà Nội xây dựng Thành phố thông minh Bắc Hà Nội hiện đại, văn minh, mang bản sắc văn hóa của Nhật Bản và Việt Nam; phấn đấu khởi công cùng với các công trình, dự án nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Về Dự án Nhà máy Điện khí Vân Phong 2, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu và có phản hồi đối với đề xuất của Tập đoàn Sumitomo liên quan tới Quy hoạch điện VIII; đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để sớm có đáp án về dự án.  

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.