Thủ tướng CP: Gia Lai cần giảm nhanh hộ nghèo dân tộc thiểu số

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, chiều 6/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thủ tướng CP: Gia Lai cần giảm nhanh hộ nghèo dân tộc thiểu số ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự buổi lễ khánh thành Mô hình tuyên truyền chủ quyền biển đảo tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng cho biết, năm 2013 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển đúng hướng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, tăng 15,6% so với năm 2012, giảm 2,7% hộ nghèo… Bên cạnh đó, Gia Lai đã tích cực huy động các nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho trên 24 nghìn lao động, đồng thời thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực y tế, giáo dục, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng… Chủ tịch Phạm Thế Dũng khẳng định, năm 2014, tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, phấn đấu GDP tăng 12,5%, giải quyết việc làm cho 24 nghìn lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, tỷ lệ cho phủ rừng đạt 52,5%... Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Gia Lai vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (17,23%), trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 82,9% số hộ nghèo. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp… Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững. Chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai xây dựng những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung cải cách hành chính nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, phấn đấu tăng trưởng GDP cao hơn năm 2013. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý tỉnh cần phát huy lợi thế về đất rừng để phát triển cây công nghiệp, nhất là cây cao su, cà phê, điều… gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo đó, Gia Lai tập trung đưa nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là những giống cây, con có giá trị, năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh Gia Lai phải tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn cũng như quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo Gia Lai chăm lo phát triển y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phòng chống tham nhũng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nhân dịp năm mới 2014. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xem xét và cho ý kiến liên quan đến các kiến nghị của Gia Lai về một số dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chiều 6/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ khánh thành mô hình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam do tỉnh Gai Lai tổ chức.Thiện Thuật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.