Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án

Sáng 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long, Hồ Quốc Dũng; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty đăng ký và chuẩn bị khánh thành, khởi công loạt dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến ngày 14/12/2025, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật; trong đó, có 148 công trình, dự án khởi công; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án; có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 96 dự án, với hơn 627 nghìn tỷ đồng; 138 dự án nguồn vốn khác, với số vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ diễn ra sáng 19/12, đúng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Sau khi các đại biểu thảo luận về những vấn đề liên quan, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo; yêu cầu Bộ Xây dựng – cơ quan thường trực của sự kiện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát về danh mục công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật; rà soát thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức; công tác chuẩn bị cho buổi lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Đặc biệt, các bên liên quan rà soát kỹ thủ tục khánh thành, khởi công theo quy định; chuẩn bị mặt bằng, phương tiện hậu cần kỹ thuật, điều kiện cơ sở vật chất, công tác an ninh, an toàn; xây dựng kịch bản chi tiết, công tác khánh tiết, thi đua khen thưởng, tổ chức chu đáo cho buổi lễ, đặc biệt là tại điểm cầu chính ở Hà Nội, theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Thủ tướng lưu ý, cùng với khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, phải quan tâm tương xứng việc khởi công, khánh thành, triển khai công trình, dự án an sinh xã hội như việc xây, sửa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Việc này góp phần khẳng định ý nghĩa, nhân văn của sự kiện là cùng với thúc đẩy phát triển, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.