Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9

Sáng 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2022. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình kinh tế thế giới nói chung đang gặp nhiều khó khăn, do tăng trưởng có xu thế giảm, lạm phát xu thế tăng cao. Gần đây, các ngân hàng trung ương một số nước có xu hướng tăng lãi suất, tăng giá trị đồng tiền, làm giảm giá trị đồng tiền các nước khác, tác động rất lớn các nước, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần đưa ra một số nhiệm vụ giải quyết để ứng phó tình hình.

Bên cạnh đó, trong phiên họp này, Chính phủ xem xét nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là về vấn đề quy hoạch. Đây là vấn đề lớn và khó, do đó Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan giành thời gian, công sức, trí tuệ để cho ý kiến vào các nội dung.

Trước khi vào nội dung xây dựng pháp luật, Chính phủ dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; trọng tâm điều hành việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tể vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giải ngân đầu tư công; trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ; trọng tâm điều hành chính sách tài khóa; trọng tâm điều hành thị trường, dự báo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; trọng tâm điều hành việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ nghe dự thảo, cho ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030; các chính sách về phòng, chống dịch COVID-19; đề nghị xây dựng Luật Công chứng, Luật Khoáng sản sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp này.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.