Thủ tướng chủ trì Phiên họp BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo (BCĐ).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ hai của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 34 tỉnh, thành phố; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp khoa học công nghệ, các ngân hàng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp lần thứ hai của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026 nhằm rà soát thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại các phiên họp trước; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đặc biệt Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc phát triển các các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu; đề ra giải pháp mang tính đột phá để lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng 2 con số, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp lần thứ hai của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho rằng chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu còn những hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc triển khai nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo tại các bộ, ngành, địa phương; rút ra bài học hay, kinh nghiệm quý cần nhân rộng, cũng như chỉ rõ hạn chế để khắc phục.

Cho biết, hiện nay còn 77 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đề ra đã quá hạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu thảo luận thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, làm rõ việc chậm trễ, khó khăn, vướng mắc do đâu, ai phải chịu trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ hai năm 2026 của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ hai năm 2026 của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.