Thủ tướng chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng, có chủ đề “Tăng trưởng 2 con số, Đồng bằng sông Hồng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng; đồng thời công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND của 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, vùng Đồng bằng sông Hồng phải tăng trưởng 2 con số để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của đất nước như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, Hội đồng cần đánh giá lại từ Phiên họp thứ 4 đến nay những việc đã làm được, chưa làm được, rà soát, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương; từ đó phát huy những cái làm được, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tìm cách tháo gỡ.

“Phải có giải pháp để tăng trưởng 2 con số bởi nếu vùng Đồng bằng sông Hồng không tăng trưởng 2 con số thì vùng nào tăng trưởng được. Muốn vậy thì phải có điều kiện gì? Phải quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Ngoài ra, Vùng cần những điều kiện gì để tăng trưởng con số? Đây là yêu cầu rất cao để cùng cả nước đạt mục tiêu phát triển 100 năm (năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước) mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”, Thủ tướng lưu lý.

Theo Thủ tướng, thu nhập bình quân đầu người của các nước phát triển là khoảng 13.800 USD/năm; với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, phải 20 năm nữa Việt Nam mới đạt con số này, trong khi đó, các nước sẽ không dừng ở mức thu nhập này, tiêu chuẩn thu nhập sẽ còn tăng lên.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng khẳng định, Hội nghị cần phải bàn các giải pháp để tăng trưởng 2 con số: Trung ương phải làm gì, các địa phương phải làm gì? Phải bàn cách kết nối, không để rời rạc; đưa ra lộ trình, kế hoạch để tăng tốc bứt phá vì năm 2025 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thủ tướng cũng nêu rõ, Hội nghị này cũng sẽ công bố Quy hoạch thành phố Hà Nội; như vậy sau một thời gian, nhất là những năm COVID-19, cả nước đã hoàn thành 111/111 quy hoạch, là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các bộ, ngành; nhấn mạnh đã có quy hoạch rồi thì phải làm đúng quy hoạch, giữ quy hoạch ổn định; phải quy hoạch khai thác các không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển để phục vụ phát triển đất nước…

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ năm của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.