Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Chiều 7/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chúc mừng bà Urawadee Sriphiromya được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để Đại sứ phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường đang ngày càng phát triển mạnh mẽ giữa hai nước.

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quan tâm, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nhấn mạnh mong muốn đón Thủ tướng Thái Lan sớm thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025.

Về hợp tác song phương, Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; chú trọng triển khai Chiến lược “Ba kết nối” trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi; thúc đẩy hợp tác du lịch, kết nối cơ sở hạ tầng; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Đánh giá cao Đại sứ quán đã phối hợp tổ chức thành công hai Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” tại Lào Cai (8/2024) và Đà Nẵng (9/2024) nhằm kết nối doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng đề nghị Đại sứ tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời cảm ơn tới Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc bảo tồn và phát triển các khu di tích, bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Việt Nam tại Thái Lan; cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống ổn định và hòa nhập vào xã hội Thái Lan, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thái Lan và quan hệ hai nước.

Đại sứ Urawadee Sriphiromya trân trọng chuyển lời hỏi thăm của các Lãnh đạo Thái Lan tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong năm 2025, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan; đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước trong nhiệm kỳ Đại sứ của mình.

Đại sứ Thái Lan cũng nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, cũng như tại các tổ chức khu vực hai bên cùng là thành viên, trong đó có hợp tác ACMECS.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.