Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long (Bình Phước) hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 21/9/2021 công nhận thị xã Bình Long (Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Chú thích ảnh
Tuyến đường tự quản của chi hội phụ nữ ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Bình Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011, thị xã Bình Long có 2 xã gồm xã Thanh Lương và Thanh Phú được chọn xây dựng nông thôn mới. Từ những xã nghèo, chỉ có 4/19 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người chỉ 13,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo xã Thanh Phú là 2,79%, xã Thanh Lương 5,36%.

Đến nay, xã Thanh Phú và Thanh Lương đã đầu tư nâng cấp 211km đường giao thông nông thôn; thu nhập bình quân bình quân đầu người của 2 xã đạt 62,2 triệu đồng/người/năm, tăng 4,51 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 xã trên chỉ còn 0,7%. Đặc biệt, đến nay 2 xã trên không còn nợ đọng xây dựng cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn thị xã Bình Long đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật; xã Thanh Phú và Thanh Lương đã xây dựng các vùng chuyên canh trồng quýt, rau sạch, chăn nuôi gà, lợn, dê an toàn sinh học, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Đến nay, tỉnh Bình Phuớc có 3 đơn vị cấp huyện gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.