Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 50/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2014. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 8 tháng 1 năm 2014, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra. Sau khi nghe Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra và ý kiến phát biểu tham luận của một số đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, kiến nghị khắc phục các sơ hở về thể chế trong các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng đất đai; khai thác khoáng sản; thu chi ngân sách (lưu ý thất thu do lợi dụng việc hoàn thuế, tạm nhập tái xuất); đầu tư xây dựng cơ bản; việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (trọng tâm là cổ phần hóa); việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác quản lý nhà nước về biên chế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thanh tra cần tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật từ cơ sở nhằm hạn chế điểm nóng, khiếu nại vượt cấp.

Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc xây dựng, thực hiện chế độ chính sách, giúp việc giám sát của người dân thuận lợi, có hiệu quả, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát hiện kịp thời các hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Hiến Pháp sửa đổi, ngành Thanh tra phải rà soát, bổ sung để hoàn thiện về thể chế, chính sách, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các cấp, các ngành cần tiếp tục củng cố tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thanh tra, trong đó chú trọng xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra tận tụy, tinh thông, khách quan để nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, yếu kém, xứng đáng với truyền thống của ngành Thanh tra và sự tin cậy của Đảng và Nhà nước.

TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.