Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 1655/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tịnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/2/2025.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970 tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có trình độ Tiến sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp năm 2020, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp), Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Quyết định số 1656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Mai Lương Khôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/2/2025.

Ông Mai Lương Khôi sinh năm 1967 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ Thạc sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp năm 2020, ông Mai Lương Khôi đã trải qua các chức vụ như: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.