Thủ tướng chỉ đạo thanh tra trách nhiệm vụ công trình 8B Lê Trực

UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm - kết luận trên của Thủ tướng Chính phủ về những sai phạm trong xây dựng tại tòa nhà số 8B Lê Trực.
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra trách nhiệm vụ công trình 8B Lê Trực ảnh 1

Tòa nhà 8B Lê Trực xây vượt 16m (tương đương 5 tầng) so với được cấp phép xây dựng (tính theo tầng từ mũi tên trong ảnh). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm - kết luận trên của Thủ tướng Chính phủ về những sai phạm trong xây dựng tại tòa nhà số 8B Lê Trực, đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông báo tại tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2015, chiều 29/10.

Vi phạm là nghiêm trọng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, ngày 26/10, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ đã mời Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan bàn bạc. Thủ tướng đã kết luận: Để một tòa nhà xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố to đến như vậy mới phát hiện vi phạm và xử lý thì hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực này là yếu kém, cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi xem xét thủ tục cấp giấy phép và ý kiến của cơ quan chức năng đối với tòa nhà này, Thủ tướng cho rằng UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đã nghiên cứu kỹ, chặt chẽ, đúng chức năng, thẩm quyền quy định trong việc cấp phép. Chủ đầu tư đã cố tình vi phạm pháp luật, tính chất vi phạm là nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm minh. Thủ tướng cũng chỉ đạo đình chỉ ngay các hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải có phương án khắc phục sai phạm, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt phương án này chặt chẽ và theo dõi việc khắc phục, trong đó chú ý phương án khắc phục phải làm đúng giấy phép, đảm bảo an toàn kiến trúc, an ninh và một số vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. Thủ tướng cũng chỉ đạo một số vấn đề khác có liên quan. Toàn văn kết luận của Thủ tướng sẽ được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Thu nợ cao nhất để cân đối ngân sách

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề nợ công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, dự kiến năm 2015, tổng thu ngân sách tăng khoảng 7% nhưng là tăng thu ngân sách của địa phương, thu ngân sách Trung ương hụt khoảng 31.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do giá dầu giảm, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp... Đến hết 31/12, nợ công là 61,3% GDP, vẫn nằm trong ngưỡng 65% theo quy định của Luật quản lý nợ công. Phần bù đắp số hụt thu ngân sách Trung ương 31.000 tỷ đồng, Chính phủ đề xuất lấy 10.000 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước. Số còn lại, bà Mai cho biết, trong quá trình điều hành từ nay đến cuối năm, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực tăng thu, bảo đảm cân đối ngân sách.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan rà soát các Tập đoàn, Tổng công ty, đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, đôn đốc thu để đảm bảo thu nợ cao nhất. Đồng thời, trong quá trình điều hành, siết chặt, kiểm soát chặt hơn để đảm bảo tiết kiệm chi, đến 31/12, Bộ, ngành nào chưa sử dụng hết dự toán sẽ không được chuyển nguồn sang năm sau, trừ một số trường hợp đặc biệt. Cố gắng giảm ít nhất số bù thu từ phần bán vốn doanh nghiệp nhà nước.

Cũng theo bà Mai, cơ cấu thu ngân sách hiện nay đã được cải thiện theo chiều hướng ngày càng tích cực. Giai đoạn 2005 – 2010, cơ cấu thu ngân sách thu từ nội địa ở mức hơn 62% thì đến giai đoạn 2011 – 2015 đã là 68%, tỷ trọngh thu từ nội địa ngày càng tăng dần. Phần thu từ dầu thô, từ xuất nhập khẩu ngày càng giảm đi, thu từ nội địa ngày càng tăng, cho thấy cơ cấu thu ngân sách ngày càng vững chắc. Bên cạnh giải pháp đôn đốc thu, một trong các giải pháp để cân đối ngân sách là cắt giảm 10% chi thường xuyên, trừ phần chi cho con người.

Trả lời thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết Chính phủ đã chỉ đạo rà soát tinh giản biên chế để bộ máy tinh gọn, giảm chi hành chính, chi bộ máy. Không chỉ giảm về số lượng biên chế mà còn nâng cao chất lượng công chức. Trong tinh giản biên chế, có nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp xác định vị trí việc làm. Biên chế từ nay đến năm 2016 giữ ổn định, số người thuộc diện tinh giản biên chế và giải quyết thôi việc thực hiện theo nguyên tắc ra 2 vào 1.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.