Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu thông tin Vietnamplus phản ánh về môi trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và báo cáo một số vấn đề về môi trường được đăng trên Bản tin kinh tế xã hội (Báo điện tử Vietnamplus) ngày 31/5/2019.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia đi bộ kêu gọi cộng đồng hành động chống rác thải nhựa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cụ thể, Mục 9 của Bản tin có nêu, "Theo nghiên cứu độc lập của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam dù có tài nguyên nước dồi dào song đã xuất hiện tình trạng căng thẳng, rủi ro lớn và gia tăng cả về số lượng và chất lượng nước. Những năm tới, căng thẳng về nguồn nước sẽ tác động lớn tới phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trừ khi áp dụng ngay hành động can thiệp. Giảm thiểu căng thẳng nước rất quan trọng, đặc biệt là trên 4 lưu vực sông chính tạo ra 80% GDP là sông Hồng, Thái Bình, Cửu Long, Đồng Nai và nhóm lưu vực sông Đông Nam bộ".

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, báo cáo.

Đồng thời, Mục tin quốc tế của Bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019 có nêu, "Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các nước châu Á hợp tác giải quyết thách thức toàn cầu của việc giảm thiểu rác thải nhựa ở đại dương. Nhật Bản thành lập một trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa trong năm 2019”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch tổng thể và giải pháp thực hiện của Việt Nam liên quan đến giảm thiểu rác thải nhựa ở vùng biển nước ta.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.