Thủ tướng chỉ đạo công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 49/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023) với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên”. Ảnh tư liệu: Xuân Tư/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Điện Biên và các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã chủ động triển khai khá toàn diện công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ theo chủ trương của Ban Bí thư tại văn bản số 8567-CV/VPTW ngày 29/11/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng. 

Đồng thời, biểu dương tỉnh Điện Biên thời gian qua đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường; trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã nỗ lực, cố gắng trong việc cân đối nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên vào cuối năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm và đã cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, là lễ kỷ niệm cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. Thời gian từ nay tới ngày tổ chức Lễ kỷ niệm không còn nhiều, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo UBND tỉnh Điện Biên và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các công việc theo Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong đó, UBND tỉnh Điện Biên phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; tăng cường các hoạt động truyền thông, thường xuyên họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tăng cường giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ, tri ân các chiến sĩ, dân công tham gia chiến dịch; tổ chức viết hồi ký, sưu tầm các tư liệu, hiện vật, câu chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ (bao gồm cả lực lượng vũ trang và dân công phục vụ) để mỗi người dân Điện Biên và cả nước tự hào với quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tạo khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới.

Thời gian tới cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng, thực hiện các dự án để ghi lại lịch sử và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị chiến trường Điện Biên Phủ, xứng đáng với tầm vóc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Lễ kỷ niệm, về lễ hội và tết truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch tiêu biểu…

Ngoài các dự án, công trình do Trung ương hỗ trợ đầu tư, tỉnh Điện Biên lựa chọn một số công trình, dự án của địa phương để khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra. Thời gian tới, tỉnh cần nghiên cứu, triển khai việc trồng và phát triển cây hoa ban; phát động phong trào mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan cùng trồng hoa ban để tạo cảnh quan, môi trường và phát triển du lịch; đưa hoa ban trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và đưa Lễ hội hoa ban trở thành thương hiệu riêng có của tỉnh Điện Biên, tạo sức hút với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình "Mái ấm tình nghĩa, an sinh xã hội", thực hiện dứt điểm và hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/4/2024.

Bộ Quốc phòng chủ động và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan tổ chức tốt lễ diễu binh, diễu hành; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ kỷ niệm, trong đó cần chú trọng văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo quốc tế về Lễ kỷ niệm trong tháng 3/2024.

Về kinh phí thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các bộ, cơ quan liên quan rà soát nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Đề án theo đúng chủ trương của Ban Bí thư tại văn bản số 8567-CV/VPTW ngày 29/11/2023; đề xuất phương án hỗ trợ đối với nhu cầu kinh phí còn thiếu (nếu có) theo tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và không trùng lắp với các nội dung đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 1751/QĐ-TTg ngày 21/12/2023; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xác định cụ thể nội dung, quy mô, dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thuộc nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng mà chưa được dự toán, đảm bảo theo đúng quy định và chủ trương của Ban Bí thư tại văn bản số 8567-CV/VPTW ngày 29/11/2023; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về 2 dự án lựa chọn để khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra theo ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 8567-CV/VPTW ngày 29/11/2023: Đối với Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, Thủ tướng giao UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai lập dự án; trong đó xác định rõ cơ cấu nguồn vốn (bao gồm vốn ODA, vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của các tập đoàn, doanh nghiệp khác) và phân kỳ đầu tư cho giai đoạn 2023 - 2025, hoàn thành trước ngày 31/3/2024. 

Trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất cụ thể phương án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/4/2024 để tỉnh Điện Biên khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra.

Đối với Dự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai lập dự án; trong đó xác định rõ cơ cấu nguồn vốn (bao gồm vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn xã hội hóa) và phân kỳ đầu tư cho giai đoạn 2023 - 2025, hoàn thành trước ngày 31/3/2024. 

Trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất cụ thể phương án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/4/2024 để tỉnh Điện Biên khởi động, công bố trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập Tổ công tác để trực tiếp làm việc, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai lập 2 dự án nêu trên, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.