Thủ tướng: Chăm sóc trẻ tàn tật, mồ côi phải bằng cả tấm lòng

Sáng 24/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồi côi Thị Nghè, TP Hồ Chí Minh - nơi đang nuôi dưỡng gần 250 cháu tàn tật, mồ côi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh và chia sẻ, động viên các cháu tại Trung tâm; đồng thời thăm nơi chăm sóc, điều trị, ăn ở, học tập của các cháu.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, các cháu tàn tật, mồ côi nói chung và tại Trung tâm này nói riêng đã không may mắn, chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí đau đớn… Đảng, Nhà nước hết sức chăm lo công tác an sinh xã hội, trong đó có trẻ em tàn tật, môi côi, với phương châm không để ai bỏ lại phía sau. Công tác chăm sóc trẻ tàn tật, mồ côi phải cả về vật chất và tinh thần. Do đó, những người làm việc tại Trung tâm là những người không chỉ là cô nuôi dạy trẻ mà còn như thầy thuốc, nhà tâm lý, người cha, người mẹ hết mực yêu thương con trẻ bằng tất cả tấm lòng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sự nghiệp chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tàn tật, mồ côi có thể còn kéo dài và có tính chất rất đặc thù nên Thành phố nói chung và Trung tâm nói riêng cần có chế độ, chính sách đặc thù trong đầu tư cơ sở vật chất; đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Ngoài nguồn lực Nhà nước cần thực hiện xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực chăm lo cho trẻ tàn tật, mồ côi.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Trung tâm đoàn kết; phân loại các cháu theo mức độ đối tượng để có phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, lo cơm ăn, áo mặc cho các cháu, cần chăm lo đời sống tinh thần, tâm lý để các cháu phát triển toàn diện, có thể tham gia vào các hoạt động bình đẳng như những trẻ bình thường khác.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước mắt đề nghị Thành phố và Trung tâm chăm lo chu đáo để mọi cán bộ, nhân viên và các cháu đang được nuôi dạy tại Trung tâm đón Tết đầy đủ, vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ về công việc và bày tỏ cảm ơn những tấm lòng nhân ái của cán bộ, nhân viên Trung tâm đã là tạo cho các cháu có cuộc sống tốt nhất có thể, nuôi dưỡng cho các cháu ý chí phấn đấu, tự tin vào vượt qua khó khăn, có cuộc sống bình thường.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.