Thủ tướng Campuchia kêu gọi nhân dân đoàn kết vì hòa bình

Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Phó Chủ tịch đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền - kêu gọi người dân Campuchia đoàn kết, chung sức để ngăn chặn chia rẽ dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 2/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Phó Chủ tịch đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền - đã kêu gọi người dân Campuchia đoàn kết, chung sức để ngăn chặn chia rẽ dân tộc.

Tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: “Con đường duy nhất để bảo đảm hòa bình cho đất nước chúng ta là người dân Campuchia đồng lòng tạo nên sự đoàn kết”. Ông Hun Sen yêu cầu công dân trong cả nước chấm dứt thảo luận về ai thắng-ai thua trong cuộc bỏ phiếu ngày 28/8 bầu Quốc hội khóa V.

Ông khẳng định CPP đã giành chiến thắng và có sáng kiến đàm phán với các thành viên đảng đối lập để giải quyết những mâu thuẫn vì hòa bình của đất nước.

Cụ thể, CPP đã thành lập nhóm làm việc để đàm phán với đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) của thủ lĩnh Sam Rainsy  Tuy nhiên, cho đến nay, ông Sam Rainsy chưa có phản hồi chính thức, chỉ nói rằng hiện chưa phải là thời điểm để đàm phán.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi nhân dân đoàn kết vì hòa bình ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen (phải) tại một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kandal ngày 28/7. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Đảng CPP cho đến nay vẫn khẳng định kết quả sơ bộ là đảng này thắng với tỷ lệ 68/123 số ghế quốc hội nhiệm kỳ này, 55 ghế còn lại là của đảng đối lập. Tuy nhiên, CNRP cũng tuyên bố thắng cử với tỷ lệ ghế 63/60 và đảng này đòi thành lập Ủy ban hỗn hợp, gồm Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), hai đảng, Liên hợp quốc và đại diện tổ chức phi chính phủ (NGO), để giải quyết vi phạm bầu cử. Cả CPP và NEC đều bác bỏ đề nghị trên của CNRP.

Ngày 1/8, NEC cho biết sẽ mời các quan sát viên trong nước và quốc tế giám sát quá trình kiểm tra và kiểm chứng kết quả bầu cử Quốc hội khóa V. Dự kiến, quá trình kiểm chứng sẽ bắt đầu từ ngày 3/8 tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.