Campuchia mời quan sát viên kiểm chứng kết quả bầu cử

Từ ngày 3/8, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) sẽ bắt đầu kiểm tra và kiểm chứng kết quả của cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 28/7 vừa qua, đồng thời mời các quan sát viên thẩm tra quá trình này.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết từ ngày 3/8, cơ quan này sẽ bắt đầu kiểm tra và kiểm chứng kết quả của cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 28/7 vừa qua, đồng thời mời các quan sát viên thẩm tra quá trình này.Trong một tuyên bố, NEC cho biết sẽ mời các quan sát viên trong nước và quốc tế giám sát, kiểm chứng các kết quả của cuộc bầu cử tại trụ sở của NEC ở thủ đô Phnom Penh. Theo NEC, "sự hiện diện của các quan sát viên là rất quan trọng".
Campuchia mời quan sát viên kiểm chứng kết quả bầu cử ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen (phải) tại một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kandal ngày 28/7/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Có tổng cộng 8 đảng phái chính trị tham gia tranh cử, song chỉ có hai đảng giành được các ghế trong quốc hội nước này. Theo các kết quả sơ bộ không chính thức, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 68 ghế, trong khi đó Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập giành được 55 ghế. Tuy nhiên, CNRP ngày 1/8 đã bác bỏ kết quả bầu cử vì những cáo buộc gian lận tràn lan, đồng thời kêu gọi NEC thành lập một ủy ban hỗn hợp để điều tra những sai phạm trong quá trình bầu cử.
* Trung Quốc, Đức chúc mừng Thủ tướng Campuchia
Mạng tin tức tiếng Khmer CEN ngày 1/8 đưa tin trong buổi chào xã giao ra mắt Thủ tướng Campuchia, tân Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Bu Jianguo đã chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về thắng lợi của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 tổ chức hôm 28/7 vừa qua. Bà Bu Jianguo cam kết tiếp tục hỗ trợ Campuchia phát triển, nâng cao điều kiện sống của người dân và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng. Cùng ngày, trong buổi chào Thủ tướng Hun Sen nhân kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Đức tại Campuchia Wolfgang Mose đã chúc mừng ông Hun Sen về kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 và bày tỏ vui mừng nếu CPP giành thắng lợi để có thể tiếp tục thành lập chính phủ mới.Theo kết quả sơ bộ mà đảng CPP công bố được truyền thông Campuchia loan tải rộng rãi thì CPP giành được 68 ghế trong 123 ghế nghị sỹ Quốc hội khóa mới, đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) giành được 55 ghế. Tuy nhiên, ngày 31/7, CNRP tuyên bố cuộc bầu cử đã có những vi phạm và CNRP là người chiến thắng với ít nhất 63 ghế trong quốc hội mới.TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.