Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi nỗ lực tránh cuộc bầu cử mới tại Israel

Ngày 10/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi "nỗ lực hết sức" để không phải tổ chức bầu cử quốc hội mới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz (trái) tại cuộc họp ở Tel Aviv ngày 27/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Chúng ta nên nỗ lực hết sức để tránh phải tổ chức bầu cử nhằm ổn định bộ máy chính phủ". Ông cho biết đã đồng ý ủng hộ một dự luật, theo đó sẽ kéo dài hạn chót ngày 25/8 để thông qua dự thảo ngân sách quốc gia. 

Trước đó, ngày 9/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz, đứng đầu đảng Xanh - Trắng trong chính phủ liên minh của Israel, thông báo cũng đồng ý hoãn hạn chót này.

Theo luật hiện hành, Chính phủ liên minh của Israel giữa đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu và đảng Xanh - Trắng của ông Benny Gantz, sẽ thông qua dự thảo ngân sách trước hạn chót ngày 25/8. 

Trong nhiều tuần qua, Thủ tướng Netanyahu và ông Gantz đã bất đồng về khung thời gian ngân sách của nước này. Theo đó, ông Netanyahu kiên quyết giữ quan điểm ngân sách này có hiệu lực trong năm 2020 trong khi ông Gantz, người đồng thời dự kiến sẽ luân phiên trở thành Thủ tướng của Israel trong nửa sau nhiệm kỳ của chính phủ liên minh hiện nay, cho rằng ngân sách này sẽ bao gồm cả năm 2021.

Nếu không thông qua dự thảo ngân sách trước hạn chót 25/8, Chính phủ Israel sẽ tự động giải tán và nước này phải bước vào cuộc bầu cử Quốc hội thứ 4 trong 16 tháng qua.

Trong bầu cử quốc hội mới đây nhất là vào tháng 3 vừa qua, không đảng nào hội đủ số phiếu để thành lập chính phủ. Để phá vỡ thế bế tắc chính trị này, các bên đã đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực, với ông Netanyahu đảm nhận vị trí thủ tướng chính phủ trước trong thời hạn 18 tháng, cho tới tháng 10/2021. Sau đó, ông Gantz sẽ tiếp quản chức vụ này trong 18 tháng tiếp theo. 

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.