Thủ tướng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới thủ đô Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria.
Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha, sáng 5/6, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới thủ đô Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria – quốc gia nằm ở Đông Nam châu Âu – giữa bán đảo Balkan, theo lời mời của Thủ tướng Boico Borisov.Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước ta tại sân bay Sofia có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Cộng hòa Bulgari Tomislav Donchev và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trong Chính phủ Bulgaria. Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn tại sân bay còn có Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Bulgaria.
Thủ tướng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria ảnh 1

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân tại sân bay Sofia, thủ đô Sofia của Bulgaria ngày 4/6. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Bulgaria đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (8/2/1950), khởi đầu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài giữa hai nước trong suốt 65 năm qua. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 8/1957 đã đặt nền móng và dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria ảnh 2

Phó Thủ tướng Bulgaria Tomislav Donchev đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay Sofia, thủ đô Sofia ngày 4/6. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hiện Bulgaria có 10 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 31 triệu USD trong các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; thông tin và truyền thông; khoa học-công nghệ; dịch vụ… Tuy nhiên, cho đến nay, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn khá khiêm tốn. Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều mới chỉ đạt con số 88 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Bulgaria các mặt hàng truyền thống như dệt may, giày da, cà phê, hạt tiêu, thuốc lá, than đá, thủy sản... và nhập khẩu của Bulgaria các mặt hàng như hóa chất, tân dược, rượu vang, máy móc, thiết bị đóng tàu, lúa mì, thức ăn gia súc...
Thủ tướng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria ảnh 3

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân tại sân bay Sofia, thủ đô Sofia ngày 4/6. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Theo chương trình, tại thủ đô Sofia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Bulgaria và gặp gỡ giới doanh nghiệp nước này nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Bulgaria tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của hai nước. Chuyến thăm còn nhằm tiếp tục duy trì, củng cố và mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ, an ninh, quốc phòng, lao động và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương hai nước.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Bulgaria.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.