Thủ tướng Australia công bố nội các mới

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 31/5, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanes đã công bố Nội các mới sau khi Công đảng của ông tuyên bố giành được 77 ghế trong Hạ viện để có quyền tự thành lập chính phủ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Canberra ngày 23/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Các thành viên trong Nội các mới của Australia, bao gồm 10 phụ nữ, dự kiến tuyên thệ vào sáng 1/6. Theo thông báo của Thủ tướng Albanese, ông Richard Marles sẽ là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Penny Wong sẽ là lãnh đạo Thượng viện và Bộ trưởng Ngoại giao Australia. Ông Don Farrell sẽ giữ chức Bộ trưởng Thương mại và Du lịch. Tiến sĩ Jim Chalmers sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Ngân khố, trong khi Thượng nghị sĩ Katy Gallagher sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Dịch vụ công và Bộ trưởng Phụ nữ. Bà Clare O’Neil sẽ giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng, trong khi ông Murray Watt sẽ là Bộ trưởng Nông nghiệp. 

Ông Tony Burke sẽ là lãnh đạo Hạ viện, đồng thời là Bộ trưởng Việc làm và Quan hệ lao động và Bộ trưởng Nghệ thuật. Ông Mark Butler sẽ giữ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc người cao tuổi. Vị trí Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng sẽ do ông Chris Bowen nắm giữ. Bà Tanya Plibersek sẽ đảm nhiệm Bộ trưởng Môi trường và Nước, trong khi bà Catherine King giữ chức Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển khu vực và Chính quyền địa phương. Bà Linda Burney sẽ là Bộ trưởng Người Australia bản địa. Bà Amanda Rishworth sẽ trở thành Bộ trưởng Các dịch vụ xã hội, trong khi ông Bill Shorten sẽ là Bộ trưởng về Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật quốc gia và Dịch vụ chính phủ.

Trước đó, cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp kín của Công đảng lần đầu tiên kể từ khi trở thành Thủ tướng, ông Albanese cam kết sẽ đưa ra kế hoạch ngân sách vào tháng 10 tới, đồng thời sẽ đệ trình Quốc hội một đạo luật về Ủy ban phòng chống tham nhũng liên bang trong năm nay. Tân Thủ tướng Australia khẳng định chính phủ mới của ông sẽ thực hiện một loạt chính sách nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao, bảo đảm việc làm, giảm gánh nặng chi phí trông giữ trẻ cho các gia đình, củng cố hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, cũng như thúc đẩy ngành sản xuất tiến tiến trong nước để tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, và tăng cường các biện pháp ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.