Thủ tướng Anh tiếp tục cải tổ nội các 

Trong một động thái nhằm cải tổ nội các dưới áp lực gia tăng liên quan tới việc tổ chức các bữa tiệc ở Phố Downing trong thời gian Anh áp lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19, ngày 8/2, Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo một loạt quyết định nhân sự mới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London ngày 21/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Johnson đã bổ nhiệm ông Jacob Rees-Mogg làm Bộ trưởng phụ trách các cơ hội Brexit, ông Michael Ellis sẽ đảm nhận thêm vai trò Bộ trưởng Văn phòng nội các. Trong khi đó, ông Chris Heaton-Harris đứng đầu các nghị sĩ đảng Bảo thủ tại Quốc hội và người tiền nhiệm của ông này, ông Mark Spencer trở thành lãnh đạo Hạ viện thay ông Rees-Mogg.

Ông Steve Barclay, người trước đó giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Nội các, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng tại Phố Downing.

Một số thay đổi khác trong nội các của Thủ tướng Johnson gồm ông Stuart Andrew được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng nhà ở; bà Heather Wheeler giữ chức Thư ký quốc hội tại Văn phòng Nội các và ông James Cleverly phụ trách khu vực châu Âu tại Bộ Ngoại giao.

Một phát ngôn viên của Phố Downing cho biết điều quan trọng là chính phủ thực hiện những thay đổi ngay lập tức để cải thiện cách thức hoạt động của số 10 Phố Downing và những thay đổi này sẽ giúp hướng tới việc  "cải thiện quan hệ với các nghị sĩ".

Thủ tướng Johnson đang đối mặt với những áp lực ngày càng tăng khi 17 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ gửi yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo quy định, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ được tiến hành nếu có 54 nghị sĩ gửi yêu cầu trên. Nếu ông Johnson thất bại trong cuộc bỏ phiếu này, sẽ có một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, trong đó ông Johnson sẽ bị cấm tranh cử.

Tại cuộc cải tổ nội các lần gần đây nhất vào tháng 9/2021, bà Nadine Dorries đã trở thành Bộ trưởng Văn hóa, bà Liz Truss đảm nhận vị trí Ngoại trưởng, trong khi người tiền nhiệm Dominic Raab giữ chức Phó Thủ tướng.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.