Thủ tướng Anh đặt tên con trai mới sinh theo ân nhân cứu mạng

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tri ân những y bác sĩ tích cực điều trị cho ông trong thời gian ông nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) bằng cách lấy tên họ đặt cho con trai mới sinh.
Chú thích ảnh
Bức ảnh đăng trên Instagram của vị hôn thê Carrie Symonds.

Theo đài Sputnik, ngày 2/5, vị hôn thê của Thủ tướng Anh, cô Carrie Symonds đã đăng hình ảnh của con trai mới sinh 3 hôm trước lên mạng xã hội Instagram và thông báo cặp đôi quyết định đặt tên em bé là Wilfred Lawrie Nicholas.

Symonds cho biết hai cái tên Wilfred và Lawrie lần lượt là tên của ông nội Thủ tướng Boris và Symonds, trong khi đó tên em bé Nicholas được đặt theo hai bác sĩ Nick Price và Nick Hart – hai nhân vật mà Thủ tướng Boris hết lòng cảm kích vì đã giúp ông chiến thắng trước dịch bệnh COVID-19 trong thời gian điều trị tại bệnh viện St Thomas hồi tháng Tư. Hai bác sĩ chữa trị cho nhà lãnh đạo Anh cho biết họ cảm thấy rất vinh dự khi được ghi nhận công lao bằng cách này.

Trước đó, khi xuất viện vào ngày 12/4, Thủ tướng Boris cũng lên tiếng cảm ơn các y bác sĩ vì “sự chăm sóc kỳ diệu” dành cho ông trong những ngày ông nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

Ông Boris Johnson nhập viện ngày 6/4 sau khi bị những triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19 trong suốt 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh tình của Thủ tướng Anh đã xấu đi và ông được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt ngày 7/4. Ông xuất viện sau đó 5 ngày và quay trở lại làm việc vào ngày 27/4. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với một thủ tướng tại Anh thời hiện đại trong bối cảnh nước này đang ở trong tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh.

Tính tới sáng 3/5, Anh đã ghi nhận 182.260 ca mắc COVID-19, trong đó có 28.131 ca tử vong. Anh áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 23/3 để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Biện pháp này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của "xứ sở sương mù".

Ngân hàng Anh (BoE - ngân hàng trung ương) ngày 23/4 cảnh báo nền kinh tế Anh đã bị tổn hại nặng nề do đại dịch COVID-19 và có khả năng rơi vào suy thoái trầm trọng nhất trong hơn 300 năm qua. Cố vấn y tế trưởng của Chính phủ Anh, Giáo sư Chris Whitty ngày 22/4 cho rằng người dân Anh sẽ phải chung sống với một số biện pháp xã hội phiền toái ít nhất cho đến tận hết năm nay.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.