Thủ tướng Anh điện đàm với Tổng thống Mỹ sau khi điều trị khỏi COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như tăng cường mối quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnso và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại cuộc gặp ở London, Anh, ngày 4/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp phối hợp trên quy mô toàn cầu nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh đến việc mở cửa lại nền kinh tế các nước vốn bị phong toả trong nhiều tuần qua, và việc đảm bảo cung cấp thiết bị y tế thông suốt giữa các nước.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế thông qua cơ chế Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Họ cũng thảo luận về sự hợp tác liên tục giữa Anh và Mỹ trong cuộc chiến chống lại đại dịch”.

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết Thủ tướng Johnson và Tổng thống Trump nhất trí tăng cường quan hệ song phương, với trọng tâm là việc ký kết một thoả thuận thương mại tự do giữa Anh và Mỹ thời kỳ hậu Brexit.

Ông Johnson đã vắng mặt trong gần 1 tháng qua sau khi mắc COVID-19 vào cuối tháng 3, sau đó bệnh tình trở nặng phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày. Hiện sức khỏe của ông Boris Johnson đang trên đà bình phục. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Johnson đã cảm ơn Tổng thống Trump vì những lời chúc tốt đẹp khi ông bị mắc COVID-19.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.