Thủ tướng Angela Merkel bác bỏ khả năng hợp tác với đảng AfD

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 26/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vốn có xu hướng cực hữu và bài ngoại.
Thủ tướng Angela Merkel bác bỏ khả năng hợp tác với đảng AfD ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Fulda ngày 25/8. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Merkel tuyên bố: "Một điều rõ ràng là AfD không thể trở thành đối tác của chúng tôi trong bất kỳ hình thức hợp tác nào". AfD là đảng được thành lập tháng 4/2013 và ngay sau đó đã suýt giành được ghế tại Quốc hội liên bang, với tỷ lệ phiếu bầu 4,6%, gần đạt mức tối thiểu 5% theo quy định để có đại diện tại Quốc hội. AfD có tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất với chính sách mở cửa đón người di cư của bà Merkel vào năm 2015.

Năm 2015 và 2016, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định mở cửa biên giới đón nhận hơn 1 triệu người di cư, nhiều người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Trung Đông và châu Phi. Lượng người di cư khổng lồ đến Đức trong 2 năm trở lại đây đã đe dọa uy tín của Thủ tướng Merkel trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, đồng thời tạo cơ hội cho sự nổi lên của AfD với chủ trương chống người nhập cư. Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/9 tới, nhiều khả năng AfD sẽ lần đầu tiên có ghế tại Quốc hội liên bang Đức khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho đảng này hiện ở mức từ 7-8%.

Trong khi đó, theo kết quả thăm dò mới nhất do Viện Forsa thực hiện cho tạp chí Stern (Ngôi sao) và kênh truyền hình RTL, liên minh Dân chủ/ Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merkel nhận được 39% sự ủng hộ của các cử tri, vượt xa so với con số 22% của ứng viên Martin Schulz, đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.