Thủ tướng Merkel: Brexit khiến người châu Âu lo lắng về tương lai

Ngày 29/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Anh Theresa May tiến hành đàm phán về việc London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, song song với các cuộc đàm phán xác định quan hệ tương lai giữa khối này và Anh.
Thủ tướng Merkel: Brexit khiến người châu Âu lo lắng về tương lai ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 27/3. AFP/TTXVN

Phát biểu tại Berlin, bà Merkel nói: “Những cuộc đàm phán này trước hết phải làm rõ cách chúng ta gỡ rối mối quan hệ mắt xích… và chỉ khi câu hỏi này được giải đáp, chúng ta mới có thể sớm hy vọng rằng sau đó sẽ bắt đầu đàm phán về tương lai của chúng ta”.
Bên cạnh đó, ngoài việc nhấn mạnh rằng bà hy vọng Anh và EU vẫn duy trì là các đối tác thân thiết, Thủ tướng Merkel cũng nói với các thành viên trong đảng của mình rằng viễn cảnh Brexit khiến nhiều người dân ở châu Âu lo lắng về tương lai cá nhân của họ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.