Thủ tướng Ấn Độ triệu tập họp khẩn về khủng hoảng Tây Á

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 1/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp cấp cao của Ủy ban An ninh Nội các (CCS) nhằm đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tại Tây Á đối với Ấn Độ, trong bối cảnh xung đột khu vực đang leo thang và gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã trình bày đánh giá toàn diện về tình hình quốc tế cũng như các biện pháp ứng phó hiện tại và dự kiến triển khai, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng, thương mại, vận tải và chuỗi cung ứng.

Chính phủ Ấn Độ đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân, bao gồm lương thực, nhiên liệu và năng lượng. Các phương án ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đã được thảo luận nhằm duy trì ổn định thị trường trong nước trước những biến động từ bên ngoài.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cuộc họp cũng đánh giá nhu cầu phân bón cho vụ mùa sắp tới, đồng thời xem xét các nguồn cung thay thế để tránh gián đoạn. Trong khi đó, dự trữ than tại các nhà máy điện được xác định là đủ để ngăn ngừa nguy cơ thiếu điện trong thời gian tới.

Ngoài ra, chính phủ cũng đề xuất đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đối với các ngành công nghiệp quan trọng như hóa chất, dược phẩm và hóa dầu, đồng thời tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới nhằm giảm thiểu tác động từ khủng hoảng.

Thủ tướng Modi yêu cầu triển khai cách tiếp cận “toàn bộ chính phủ”, trong đó thành lập một nhóm chuyên trách gồm các bộ trưởng, thứ trưởng có nhiệm vụ thúc đẩy phản ứng toàn diện của chính phủ. Các nhóm công tác theo từng lĩnh vực được yêu cầu tham vấn tất cả các bên liên quan trước khi hoàn thiện các khuyến nghị của mình. Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng kêu gọi phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang để ngăn chặn tình trạng đầu cơ và buôn bán chợ đen các mặt hàng thiết yếu.

Nhấn mạnh tính chất phức tạp và kéo dài của cuộc khủng hoảng Tây Á, Thủ tướng Modi khẳng định ưu tiên hàng đầu là giảm thiểu tác động đối với người dân và duy trì ổn định kinh tế - xã hội trong nước.

 Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.