Thủ tướng Ai Cập không tin xảy ra nội chiến

Trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi tuyên bố, ông không lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến tại Ai Cập.

Trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi tuyên bố, ông không lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến tại Ai Cập.

Trò chuyện với phóng viên trưởng phụ trách toàn cầu của hãng tin ABC News, bà Martha Raddatz tại Cairo hôm 20/8, ông Beblawi đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến quan hệ Mỹ - Ai Cập, tình hình bất ổn hiện nay cũng như xu hướng diễn biến trong thời gian tới.

Thủ tướng Ai Cập không tin xảy ra nội chiến ảnh 1

Ông Beblawi trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News hôm 20/8. Ảnh: ABC News

Ông cho biết, tại thời điểm hiện nay đang có sự hiểu lầm giữa Mỹ và Ai Cập, nhưng ông tin rằng thời gian sẽ thay đổi những suy nghĩ này, vì lợi ích của cả hai bên, vì “không thể phủ nhận một thực tế rằng, Ai Cập cần Mỹ tương tự như việc Mỹ cần Ai Cập”.

Thủ tướng Ai Cập đồng thời cảnh báo, bất kì một quyết định nào của Washington cắt viện trợ cho Cairo sẽ là “một tín hiệu xấu” và sẽ ảnh hưởng tới quan hệ quân sự song phương trong một thời gian dài. “Nên nhớ rằng, Ai Cập vẫn hợp tác với Nga để nhận được hỗ trợ quân sự và chúng tôi vẫn tồn tại.  Chẳng có gì là dấu chấm hết. Bạn có thể vẫn tồn tại với nhiều tình huống khác nhau”, ông nói.

Đối với tình hình hiện nay, ông Beblawi bày tỏ sự lạc quan trong thận trọng: “Thực sự, tôi không lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến. Nội chiến và những biến động chính trị mà chúng ta từng chứng kiến ở một số nước láng giềng – tôi không nghĩ là Ai Cập đi theo hướng đó. Nhưng chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề tiếp diễn trong vài tuần tới, thậm chí là vài tháng tới”.

Thủ tướng Ai Cập cũng bảo lưu quan điểm về cách xử lý của chính quyền lâm thời trong các vụ bạo động vừa qua, khẳng định sẽ không làm khác nếu phải chọn lựa lại, vì “thực tế vấn đề là ở chỗ, họ không biểu tình hòa bình”.

Ông Beblawi cho biết, chính phủ lâm thời sẽ tiếp tục thực hiện cam kết xây dựng một “chính phủ thực sự dân chủ”. “Chúng tôi rất nỗ lực để kết thúc giai đoạn chuyển tiếp này. Trong vòng 6 - 9 tháng tới, chúng tôi sẽ tiến hành tổng tuyển cử.

Liên quan đến việc trả tự do cho cựu Tổng thống Hosni Mubarak, ông Beblawi cho biết, ông Mubarak đang nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống luật pháp. “Các thẩm phán quyết định thế nào, chúng tôi chấp nhận thế đó. Không phải là vấn đề tôi thích hay không thích. Tôi muốn mọi người có cơ hội công bằng tại phiên xét xử”.

Đáng chú ý, Tư lệnh quân đội Ai Cập - tướng Sisis, cũng như Tổng thống lâm thời Adly Mansour đều là những nhân vật được Mubarak nâng đỡ, bổ nhiệm khi ông này còn đương chức.

HT(ABC News)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.