Thủ tướng Abe: Nhật sẽ không còn là 'mắt xích yếu kém'

Thủ tướng Shinzo Abe cam kết thúc đẩy vai trò an ninh của Nhật Bản, khẳng định quốc gia theo đường lối hòa bình này sẽ không còn là “một mắt xích yếu kém” trên thế giới.

Thủ tướng Shinzo Abe cam kết thúc đẩy vai trò an ninh của Nhật Bản, khẳng định quốc gia theo đường lối hòa bình này sẽ không còn là “một mắt xích yếu kém” trên thế giới.

Thủ tướng Abe: Nhật sẽ không còn là 'mắt xích yếu kém' ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước khi tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ông Abe ngầm bày tỏ hy vọng Tokyo sẽ đi theo hướng “phòng vệ tập thể” - điều cho phép Nhật hỗ trợ đồng minh Mỹ.

Phát biểu tại Viện Hudson (Washington) hôm 25/9 trước khi hiện diện tại trụ sở LHQ, Thủ tướng Nhật Bản nói, “Nhật Bản không nên là một mắt xích yếu kém trong các khung an ninh toàn cầu và khu vực - nơi mà Mỹ đóng vai trò lãnh đạo”. Ông nhấn mạnh, “Nhật Bản là một trong những nền dân chủ lâu đời nhất thế giới. Vì thế, chúng tôi phải là người tham gia quan trọng đối với điều khoản của an ninh và thịnh vượng. Nhật Bản sẽ đóng góp vào hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới một cách chủ động hơn trước đây”.

Theo các điều khoản của Hiến pháp sau Chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội Nhật Bản bị cấm phát động chiến tranh và theo cách hiểu cho đến hiện nay, Tokyo không được sử dụng vũ lực ngoại trừ giới hạn nhỏ nhất là phòng vệ.

Theo đúng viễn cảnh mà ông Abe từng trích dẫn, đứng trước một vụ phóng tên lửa tiềm tàng của Triều Tiên, Nhật Bản sẽ không thể trợ giúp tàu chiến Mỹ tại vùng biển của mình nếu như các tàu này, chứ không phải Nhật Bản, bị tấn công.

Là một người theo đường lối bảo thủ, có vị thế chính trị mạnh hơn bất kì thủ tướng Nhật Bản nào trong một thập kỉ qua, ông Abe đã từ lâu hô hào về việc cần có một vai trò an ninh tích cực hơn.

Thế nhưng, bất kì một động thái nào đưa Nhật Bản thoát khỏi chủ nghĩa hòa bình đều làm cho đối tác liên minh cảm thấy khó chịu, khiến các nước láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc - những nước thường cáo buộc Tokyo không có thái độ hối lỗi đúng mức đối với chủ nghĩa quân phiệt trong thế kỉ 20, tức giận.

Ông Abe bảo vệ quan điểm của mình bằng lối nói bóng bẩy, châm biếm, khi cho rằng chi tiêu quân sự của Bắc Kinh tăng 10%/năm, trong khi “mức tăng ngân sách quốc phòng của chính phủ chúng tôi chỉ là 0,8%/năm. Vì vậy, nếu bạn thích, thì cứ hãy gọi tôi là người theo chủ nghĩa quân phiệt cánh hữu”.

HT (AFP)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.