Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thực hiện Hiệp ước Hòa bình

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên kỷ niệm và thực hiện nghiêm túc Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị năm 1978.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 12/8 cho rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên kỷ niệm và thực hiện nghiêm túc Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị năm 1978.

Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thực hiện Hiệp ước Hòa bình ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Internet.

Ông Hồng Lỗi nói thêm rằng hiệp ước trên khẳng định các nguyên tắc trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nhật Bản ký kết vào năm 1972, xác định phương hướng hợp tác hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản qua các thế hệ và củng cố nền tảng chính trị cho sự phát triển lâu dài quan hệ song phương.

Với những khó khăn nghiêm trọng trong quan hệ song phương hiện nay, cả hai bên cần duy trì và thực hiện theo bốn văn kiện chính trị đã ký giữa hai nước, tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử như một tấm gương để hướng vào tương lai, xử lý đúng đắn các vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh.

Bốn tài liệu nói trên bao gồm Tuyên bố chung Trung Quốc - Nhật Bản ký kết năm 1972, Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản năm 1978, Tuyên bố chung Trung Quốc - Nhật Bản năm 1998 và một tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ký trong năm 2008.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng sau khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa một phần của quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tháng 9/2012. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và cho rằng đây là lãnh thổ của nước này từ thời cổ đại. Gần đây Trung Quốc liên tục phái các tàu Cảnh sát biển tuần tra quanh khu vực này khiến Nhật Bản phải triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối.

CT (Theo Tân Hoa xã)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.