Thứ trưởng Ngoại giao quyết định rời chính quyền Tổng thống Trump

Quan chức số 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas A. Shannon, Jr. ngày 1 /2 đã tuyên bố từ chức. Sự ra đi của nhà ngoại giao kỳ cựu này diễn ra vào đúng thời điểm nước Mỹ phải đối mặt với nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng.

Trước khi từ chức, ông Shannon giữ chức vụ Thứ trưởng phụ trách vấn đề chính trị tại Bộ Ngoại giao và đã có hơn 34 năm kinh nghiệm trong ngành. Trong đơn xin từ chức, nhà ngoại giao 60 tuổi cho biết lý do cá nhân khiến ông đi đến quyết định này.

Thứ trưởng Ngoại giao quyết định rời chính quyền Tổng thống Trump ảnh 1

Thứ trưởng Shannon và Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ông Shannon vào ngày 1/2 đã thông báo với Ngoại trưởng Rex Tillerson về việc từ chức. Ông Shannon cam kết sẽ đảm nhiệm công việc cho đến khi có nhân sự mới thay thế để chuyển giao nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, ông Shannon đã phải xử lý những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất của ngành ngoại giao Mỹ, bao gồm việc đánh giá Iran có tuân thủ theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 hay không và mối quan hệ với Nga.

Với sự điềm đạm, thành thạo tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông Shannon luôn là lựa chọn hàng đầu của Bộ Ngoại giao cho những nhiệm vụ khó khăn.

Về việc từ chức của ông Shannon, cùng ngày 1/2, Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ: “Tôi đánh giá cao về kiến thức chuyên sâu và vai trò ông ấy đã đảm nhận trong quá trình chuyển giao chính quyền… cũng như đóng góp của ông ấy đối với chiến lược của chúng ta trong năm qua”.

Quyết định từ chức của ông Shannon xuất hiện trước thềm chuyến thăm các nước Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Rex Tillerson từ 1-7/2.

Sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, ông Shannon đã đảm nhiệm vai trò quyền Ngoại trưởng trong 2 tuần cho đến khi ông Tillerson chính thức nhận chức vụ.

Theo kênh CNN (Mỹ), Tổng thống thứ 44 Barack Obama vào tháng 2/2016 đã bổ nhiệm ông Shannon giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về các vấn đề chính trị.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.