Bị cấm nhập cảnh, quan chức tình báo Nga vẫn đến Mỹ gặp Giám đốc CIA

Tuy nằm trong diện không được nhập cảnh vào Mỹ, người đứng đầu cơ quan tình báo Nga vẫn đến Washington để gặp gỡ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 31/1 dẫn lời đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết Giám đốc CIA Mike Pompeo đã gặp gỡ quan chức tình báo Nga. Tuy nhiên, ông Jon Huntsman không tiết lộ cụ thể danh tính của quan chức tình báo Nga.

Theo truyền thông Nga, tham gia cuộc gặp với Giám đốc CIA có người đứng đầu Cục Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga là ông Sergey Naryshkin.

Bị cấm nhập cảnh, quan chức tình báo Nga vẫn đến Mỹ gặp Giám đốc CIA ảnh 1

Ông Sergey Naryshkin. Ảnh: RT

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, năm 2014 ông Naryshkin nằm trong danh sách cá nhân bị trừng phạt bởi chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama. Vì nằm trong danh sách trừng phạt nên ông Naryshkin bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết có quy trình cho phép những cá nhân nằm trong diện bị trừng phạt được nhập cảnh để công tác chính thức. Trên thực tế, cuộc gặp giữa quan chức tình báo các quốc gia thường được giữ kín.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm ông Naryshkin giữ vị trí đứng đầu SVR trong tháng 9/2016.

Ngoài ra, chỉ vài ngày sau khi gặp gỡ Giám đốc CIA, tên của ông Naryshkin đã xuất hiện trong “báo cáo Kremlin” gồm 114 thành viên chính phủ Nga và 96 doanh nhân Nga. “Báo cáo Kremlin” là một phần thuộc lệnh trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trong tháng 8/2017 và những cá nhân được nêu danh hiện không nằm trong diện bị trừng phạt. Trong “báo cáo Kremlin” có những cái tên hàng đầu trong chính phủ Nga như Thủ tướng Dmitry Medvedev, người phát ngôn Tổng thống Dmitry Peskov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov…

Cuộc trao đổi giữa quan chức tình báo Nga và Mỹ diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Pompeo lại đưa ra ý kiến cá nhân rằng Nga có khả năng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2018 và Bộ Tài chính Mỹ công bố “báo cáo Kremlin”.

Bị cấm nhập cảnh, quan chức tình báo Nga vẫn đến Mỹ gặp Giám đốc CIA ảnh 2

Giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: CNN

Cả Nga và Mỹ đều không công bố chính thức rằng hai ông Pompeo và Naryshkin có trao đổi trực tiếp mà chỉ xác nhận các quan chức tình báo của hai quốc gia đã gặp mặt. Ngoài ra, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov xác nhận ông Naryshkin đã đến công du Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1, đại sứ Antonov nói rằng ngay cả trong “quãng thời gian khó khăn nhất”, liên lạc giữa các cơ quan đặc biệt của Nga và Mỹ vẫn duy trì.

Khi nhận được câu hỏi của truyền thông về cuộc gặp giữa lãnh đạo tình báo Nga và Mỹ, người phát ngôn Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ – ông Timothy Barrett đã trả lời: “Chúng tôi không bàn luận về lịch trình của các lãnh đạo tình báo Mỹ, tuy nhiên bất cứ tương tác nào với cơ quan tình báo nước ngoài sẽ được thực hiện tuân thủ theo luật của nước Mỹ”.

Kênh CNN cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo tình báo Nga và Mỹ đã tập trung vào nỗ lực hợp tác để chống khủng bố.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.