Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Quảng Trị bàn rà phá bom mìn

Bà Rose Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã dẫn đầu đoàn làm việc với tỉnh Quảng Trị về các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn.

Ngày 2/3, bà Rose Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã dẫn đầu đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị về các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những đóng góp của Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn từ trước đến nay; đồng thời mong muốn tiếp tục được hỗ trợ các dự án rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và phát triển sau rà phá bom mìn.

Tỉnh Quảng Trị cũng mong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ cho tổ chức CPI thực hiện dự án nhân đạo; hỗ trợ các chương trình học bổng ngắn hạn tại Hoa Kỳ cho học sinh trong tỉnh… Hiện nay, tỉnh Quảng Trị vẫn còn khoảng 80% diện tích đất đai mang nặng hậu quả chiến tranh.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Quảng Trị bàn rà phá bom mìn ảnh 1

Bà Gottemoeller (áo trắng) thăm hiện trường Dự án rà phá bom mìn của tổ chức MAG và NPA tại thôn Tràng Soi, xã Triệu Ái, Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Hài lòng khi chứng kiến những thành quả từ hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh đã góp phần trả lại những mảnh đất an toàn cho người dân sinh sống và sản xuất, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bà Rose E. Gottemoeller đánh giá cao mô hình khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai tại tỉnh Quảng Trị. Mô hình này hoàn toàn có thể áp dụng cho những mảnh đất bị ô nhiễm bom mìn khác trên toàn thế giới.

Bà cũng cho biết riêng trong năm 2015, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ 8 triệu USD cho Quảng Trị để thành lập trung tâm cơ sở dữ liệu giúp các đơn vị có thể nắm bắt được những nơi có lượng đất ô nhiễm bom mìn lớn để ưu tiên rà phá trước. Đây là một dự án điển hình chứng minh cho sự hợp tác và tham gia của Chính phủ nước này trong hiện tại và tương lai về công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung…

Quảng Trị là địa phương đầu tiên ở Việt Nam được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm chương trình hợp tác quốc tế rà phá bom mìn nhân đạo với dự án của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam – Hoa Kỳ vào năm 1996. Qua gần 20 năm hợp tác, tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Tỷ lệ tai nạn bom mìn giảm đáng kể, từ 456 vụ (giai đoạn 2001 – 2007) xuống còn 127 vụ (giai đoạn 2008 – 2014). Một số lượng lớn bom mìn, vật liệu nổ đã được phát hiện và phá hủy an toàn. Tính đến hết năm 2014, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp tỉnh rà phá được 8.399 ha đất nhiễm bom mìn, tiến hành di dời và hủy nổ an toàn 556.448 vật liệu nổ…

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đã đến thăm Trung tâm khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị; hiện trường dự án rà phá bom mìn của tổ chức MAG và NPA tại thôn Tràng Soi, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong; Trung tâm cơ sở dữ liệu bom mìn (DBU); Trung tâm Giáo dục phòng tránh bom mìn Danaan Parry của Tổ chức Cây hoà bình Việt Nam và trồng cây lưu niệm tại đây…


Thanh Thuỷ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.