Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Na Uy

Chiều 20/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Na Uy do bà Aslaug Sem-Jacobsen, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội về vấn đề Văn hóa và Gia đình Na Uy dẫn đầu cùng các nghị sĩ các Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng, Thương mại và Công nghiệp, Tư pháp, Giáo dục và Nghiên cứu, Y tế đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam (từ ngày 20 - 23/1/2025).
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn nghị sĩ Quốc hội Na Uy với nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Quốc hội, bộ, ngành và địa phương Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Na Uy, hoan nghênh hai bên đang tiến tới ký Ý định thư về thiết lập Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam - Na Uy nhằm tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoan nghênh hợp tác kinh tế biển giữa hai bên, Thứ trưởng đề nghị các nghị sĩ Na Uy có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, giúp Việt Nam nuôi trồng hải sản bền vững.

Bà Aslaug Sem-Jacobsen, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội về vấn đề Văn hóa và Gia đình Na Uy thay mặt đoàn nghị sĩ Quốc hội Na Uy bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam, chứng kiến những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quốc hội Na Uy thúc đẩy quan hệ với Việt Nam phát triển hiệu quả và thực chất; cho biết mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm tìm hiểu tình hình, chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như thúc đẩy quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) mà Na Uy là thành viên, hướng tới các cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng giao thông, kinh tế biển.

Hai bên đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm tại châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu, chia sẻ lập trường về những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt do tác động của xung đột, tranh chấp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì một trật tự thế giới đa cực và công bằng, hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên nhất trí việc cần tăng cường phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.