Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Rượu, bia không chỉ gây tác hại về tai nạn giao thông

Vừa qua trên cả nước có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, nguyên nhân một phần là do tài xế có sử dụng rượu bia, khiến dư luận bức xúc.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật trả lời báo chí tại cuộc họp báo. Ảnh: Viết Tôn

Trước hiện tượng vừa qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tác hại của rượu, bia; trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết: Hiện nay, chúng ta đang có Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ và đường sắt.

Vừa rồi, có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải xem xét và sửa đổi lại Nghị định 46 theo hướng tăng mức xử phạt.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện nhiệm vụ này và sẽ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 46 này trong tháng 6/2019.

Về quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng cần quan tâm nội dung kiểm soát rượu bia, trong đó trọng tâm là vấn đề quản lý quảng cáo rượu, bia và quy định giờ bán rượu, bia. Nhưng vừa qua, hai quy định được coi là “biện pháp mạnh” này đã bị đưa ra khỏi dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

“Lãnh đạo Bộ Y tế ký đã văn bản báo cáo cơ quan chức năng của Quốc hội đề nghị giữ lại nội dung quản lý việc quảng cáo và giờ bán rượu, bia”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thông tin.  

Ông Trương Quốc Cường cũng nhấn mạnh hiện nay rượu, bia gây ra rất nhiều ảnh hưởng, không chỉ về tai nạn giao thông mà còn gây ra bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục…

Nhiều chuyên gia và luật sư đã đề xuất xử lý các lái xe gây tai nạn có sử dụng rượu bia theo khung tội giết người. Đã nhiều nước trên thế giới áp dụng hình thức xử phạt này, thậm chí cả người cùng ngồi trên xe và người bán rượu bia cho lái xe gây tai nạn cũng bị xử phạt. 

Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.