Thứ trưởng Bộ Công an: Xe đã có biển số không thể đấu giá để chọn biển số đẹp

Liên quan đến việc đấu giá biển số xe, sáng 28/2, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, biển số xe nằm trong kho số, người dân có nhu cầu lấy biển số theo ý muốn đều có quyền đăng ký.
Cơ quan quản lý sẽ công khai danh sách biển số được đấu giá. Việc đấu giá được thực hiện khi có từ hai người trở lên đăng ký mua biển số đó. Việc đấu giá được khống chế trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, một Hội đồng gồm các cơ quan: Công an, Tài chính, Tư pháp sẽ tiến hành định giá và phương thức đấu giá biển số xe. Đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai. Mọi việc đến nay đã được chuẩn bị cơ bản, chỉ chờ ý kiến Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng để triển khai.

Trước nhiều ý kiến băn khoăn về việc chuyển đổi biển số cho người khác hay nói cách khác là bán lại biển số đẹp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho hay, nguyên tắc biển số nào đi với xe đó. Không được kinh doanh biển số xe. Ở Việt Nam, bán xe chứ không phải bán biển số xe. Người sở hữu xe có quyền chuyển đổi xe sang người khác trong cùng một địa phương, một thành phố, bán xe đi liền với bán biển số. Xe chuyển sang địa phương khác sẽ phải thu hồi biển số xe đó.

Xe đã có biển số không thể đấu giá để chọn biển số đẹp. Thay đổi biển số tất cả sẽ gây tốn kém không cần thiết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nói.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.