Thu ngân sách tăng 16%

Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 tháng đầu năm nay đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 25% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013. Thông tin này được Bộ Tài chính công bố trong cuộc họp báo chiều qua (4/4) tại Hà Nội.

Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 tháng đầu năm nay đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 25% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013. Thông tin này được Bộ Tài chính công bố trong cuộc họp báo chiều qua (4/4) tại Hà Nội.


Trong đó, mức thu nội địa 3 tháng đầu năm nay đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán). Thu nội địa tăng cao so với cùng kỳ nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp được cải thiện.

Liên quan tới vấn đề thanh tra giá sữa, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Trong quá trình nghiên cứu các biện pháp quản lý, giám sát giá sữa, thời gian tới sẽ không loại trừ khả năng Bộ Tài chính sẽ sử dụng cơ chế áp dụng giá trần. Sau khi có kết quả thanh tra các doanh nghiệp sữa trong tháng 4/2013, Bộ Tài chính sẽ xem xét có sử dụng biện pháp này hay không. Bộ cũng sẽ công khai ra công luận kết quả thanh tra này.


Tổng chi NSNN quý I ước đạt 232.160 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2013. Qua đó, bội chi NSNN trong quý I là 37.090 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm. Đại diện ngành tài chính cho hay, nhằm bù đắp con số bội chi trên và dành để đầu tư phát triển, đến hết quý I/2014, cơ quan quản lý đã huy động được trên 83.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 35,8% kế hoạch cả năm.


Trong quý I, Kho bạc Nhà nước (KBNN) kiểm soát chi 145.468 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 9.924 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục; từ chối thanh toán 20 tỷ đồng.


Minh Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.