Thủ lĩnh thổ dân lọt vào vòng hai bầu cử tổng thống Ecuador

Ngày 7/2, Hội đồng Bầu cử Ecuardor thông báo kết quả kiểm phiếu nhanh cho thấy nhà kinh tế theo đường lối cánh tả Andres Arauz - đại diện cho Liên minh vì Hy vọng (UNES)- sẽ cùng thủ lĩnh thổ dân Yaku Perez bước vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống nước này.
Chú thích ảnh
Ông Andres Arauz (trái) và ông Yaku Perez (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cụ thể, ông Andres Arauz, 36 tuổi, nhận được 31,5% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là ông Perez với 20,04% số phiếu bầu. Với cách biệt sít sao, doanh nhân theo đường lối cảnh hữu Guillermo Lasso đứng thứ ba với 19,97% số phiếu bầu.

Do không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán hoặc hội đủ 40% số phiếu ủng hộ, hai ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất là ông Arauz và ông Perez sẽ bước vào vòng hai, dự kiến diễn ra vào ngày 11/4 tới. Điều này khá bất ngờ vì kết quả thăm dò tại điểm bỏ phiếu trước đó đều cho thấy ông Lasso được nhìn nhận là đối thủ nặng ký sẽ tranh cử với ông Arauz ở vòng sau. 

Kết quả thăm dò của các công ty Cedatos và Clima Social được các hãng truyền thông dẫn lại cho biết ứng cử viên cánh tả Arauz nhận được khoảng từ 34,9% - 36,2% số phiếu ủng hộ, trong khi đại diện của lực lượng cánh hữu  Lasso thu hút được từ 21% -  21,7% số phiếu bầu và đứng thứ ba là lãnh đạo thổ dân Yaku Perez với khoảng 16,7% - 18%.

Mặc dù ông Arauz có thể giành lợi thế ở vòng bỏ phiếu đầu tiên như dự đoán của dư luận, nhưng việc cuộc bầu cử lần này có số ứng cử viên tham gia kỷ lục với 16 người đã khiến cho số phiếu bầu bị phân tán.

Cuộc tổng tuyển cử tại Ecuador diễn ra trong bối cảnh nước này đang hứng chịu làn sóng đại dịch COVID-19 thứ hai. Hiện dịch bệnh đã khiến 15.000 người ở nước này tử vong và trên 257.000 người mắc bệnh.

Hoài Nam - Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.