Tòa án Tối cao Ecuador giữ nguyên bản án với cựu Tổng thống Rafael Correa

Ngày 8/9, Tòa án Tối cao Ecuador đã quyết định giữ nguyên bản án 8 năm tù mà các cấp sơ thẩm đã tuyên đối với cựu Tổng thống Rafael Correa với tội danh tham nhũng, qua đó chấm dứt cơ hội ra tranh cử ở vị trí Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2021 của chính trị gia theo đường lối cánh tả này.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo trên mạng xã hội Twitter, Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu bác bỏ đơn kháng án và khẳng định bản án đối với ông Correa và 15 cộng sự là hoàn toàn hợp pháp. Phán quyết của Tòa án cho rằng không xảy ra bất kỳ sự cố bất thường nào trong tiến trình tố tụng và vì vậy không có bất cứ lý do gì để xem xét lại bản án trên.

Phản ứng trước thông tin trên, cựu Tổng thống Correa đã lên tiếng bác bỏ phán quyết mang màu sắc chính trị của cơ quan tư pháp, đồng thời nhấn mạnh, quyết định trên chỉ khiến cho sự ủng hộ của nhân dân đối với phong trào chính trị của ông tăng lên.

Trước đó, hồi tháng 4 một tòa án sơ thẩm đã ra phán quyết kết tội ông Correa và các cộng sự nhận các khoản tài trợ bất hợp pháp cho đảng chính trị Alianza Pais (Liên minh Đất nước) của ông để đổi lại việc trao các dự án công cho một số công ty, trong đó có tập đoàn Odebrecht. Bản án này sau đó đã được tòa phúc thẩm hồi tháng 6 giữ nguyên trong bối cảnh ông Correa, hiện đang định cư tại Bỉ, có ý định ra tranh cử trong liên danh với ứng cử viên Andres Arauz với tư cách là ứng cử viên chức Phó Tổng thống.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.