Thủ lĩnh phe đối lập miền đông Ukraine ra lệnh tổng động viên

Người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng phát lệnh tổng động viên, huy động tất cả nam giới đứng lên chống lại cái mà ông gọi là “xâm lấn từ Kiev”.
Chú thích ảnh
Một tay súng thuộc lực lượng vũ trang DPR. Ảnh: Sputnik

Thủ lĩnh Cộng hòa Donetsk (DPR) và Cộng hòa Lugansk (LPR) tự xưng ở miền đông Ukraine ngày 19/2 đã phát lệnh tổng động viên đối với nam giới nhằm đáp lại các đợt pháo kích từ quân đội Ukraine nhằm vào khu vực giới tuyến.

Trong bài phát biểu được ghi băng video, người đứng đầu DPR, ông Denis Pushilin, kêu gọi tất cả những người thuộc lực lượng dự bị động viên tới các điểm đăng ký nghĩa vụ quân sự, để gia nhập lực lượng của DPR. “Tôi kêu gọi mọi nam giới ở DPR có đủ khả năng cầm súng đứng dậy để bảo vệ gia đình, trẻ em, vợ con, bố mẹ”, ông Pushilin nói.

Cùng thời điểm, thủ lĩnh LPR Leonid Pasechnik cũng ra thông báo về lệnh tổng động viên tương tự.

Giao tranh có dấu hiệu nóng lên ở vùng Donbass. DPR cáo buộc quân đội chính phủ Ukraine dùng pháo hạng nặng bắn phá nhiều khu làng dọc giới tuyến, kéo dài từ ngày 17/2 cho đến sáng ngày 19/2. Về phần mình, chính quyền Kiev cáo buộc DPR hàng chục lần vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 18/2, khi tiến hành pháo kích nhiều ngôi làng nằm trong vòng kiểm soát của Kiev.

Xung đột leo thang khiến chính quyền tự xưng ở miền đông khởi động việc sơ tán công dân tới Nga. Evgeny Katsavalov, một nhân vật cấp cao ở LPR cho biết trong ngày 18/2 đã có khoảng 25.000 công dân trong vùng rời sang Nga. LPR cũng đang lên kế hoạch sơ tán thêm 10.000 công dân, trong đó có 100 trẻ từ hai trại mồ côi.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.