Mỹ tin Nga sắp đánh thẳng Kiev, ông Putin nói Ukraine đối thoại gấp với miền Đông

Tổng thống Mỹ tin rằng đồng cấp người Nga Vladimir Putin đã “có quyết định” tấn công Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng phía Nga đã có kế hoạch tấn công Ukraine. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/2 cáo buộc Moskva đang tìm cách “tạo cơ” để mở đường can thiệp quân sự, tấn công Ukraine trong những ngày tới đây. “Vài ngày qua qua, chúng tôi đã nhận được thông tin, báo cáo về tình trạng bùng phát trầm trọng số lần vi phạm lệnh ngừng bắn đến từ phe đòi độc lập ở miền đông được Nga hậu thuẫn và đang cố tình khiêu khích chính quyền Kiev. Chúng tôi có lý do để tin rằng lực lượng quân sự Nga đang có kế hoạch và dự định tấn công Ukraine trong tuần tới, trong vài ngày tới”, ông Biden phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khi được phóng viên đề nghị nêu bằng chứng chứng minh việc Nga đã có kế hoạch tấn công Ukraine, Tổng thống Mỹ né tránh trả lời trực tiếp, chỉ nói rằng Mỹ và đồng minh có tiềm lực tình báo đáng nể trong theo sát động thái, diễn biến từ Nga. Trước đó ít giờ, Tổng thống Nga Vladimir đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Kiev sớm mở các cuộc đối thoại với lực lượng đòi độc lập ở miền đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva, ông Putin cho rằng tình hình ở miền đông Ukraine đang xấu đi và đây là thời điểm Kiev cần ngồi vào bàn đối thoại với các đại diện đến từ Cộng hòa Donetsk và Luhansk nhằm duy trì một lệnh ngừng bắn bền vững.

Tình hình tại miền Đông Ukraine có diễn biến phức tạp. Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào chiều ngày 18/2 tại trung tâm thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine, nhưng chưa có thông báo về thiệt hại hay thương vong. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương khi một chiếc xe phát nổ ngay trong bãi đỗ gần trụ sở tòa nhà chính quyền địa phương. Gần như cùng thời điểm, một vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại Luhansk, phá hủy một đường ống dẫn khí đốt, làm cháy một trạm xăng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.