Thủ lĩnh phe Cộng hòa phản đối ý định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Thủ lĩnh phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell phản đối ý tưởng rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng việc làm này là “vội vã”, gây hệ quả xấu.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ đóng tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

“Mỹ rút quân chóng vánh khỏi Afghanistan tại thời điểm này sẽ hây hại cho các đồng minh, mang lại niềm vui sướng cho thế lực mong muốn hủy hoại chúng ta”, ông McConnell phát biểu trước các thượng nghị sĩ tại Thượng viện. 

Theo ông McConnell, hệ quả của việc rút quân quá sớm khỏi Afghanistan lần này sẽ còn tệ hại hơn cả quyết định lui quân khỏi Iraq hồi năm 2011 của ông Barack Obama, vốn là lực đẩy khiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy, gây ra một vòng xoáy mới chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Phát biểu trên đây của ông McConnell được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin ngày 16/11 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị rút quân ồ ạt khỏi Afghanistan và Iraq. 

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller ngày 14/11 cho biết Lầu Năm Góc có thể đẩy nhanh nỗ lực rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và Trung Đông. Trong thông điệp đăng trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Christopher Miller nhấn mạnh: “Đã đến lúc phải về nhà. Tất cả các cuộc chiến phải kết thúc”. 

Mỹ đã tham chiến tại Afghanistan từ năm 2001 và tại Iraq từ năm 2003. Đầu năm nay, dưới sức ép của chính phủ Iraq và luồng quan điểm phản chiến trong khối cử tri ruột tại Mỹ, ông Trump đã bắt đầu rút bớt quân Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, nỗ lực thoái lui quân sự khỏi Afghanistan của đương kim Tổng thống Mỹ gặp phải trở ngại lớn ở Quốc hội. Mới nhất, Hạ viện do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua quyết định từ chối cung cấp tài chính phục vụ việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - RT

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.