Thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á bị thương nặng

Tên Isnilon Hapilon, thủ lĩnh hàng đầu của nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf đồng thời là kẻ được Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gán mác lãnh đạo của tổ chức khủng bố này ở Đông Nam Á, đã bị thương nặng.
Thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á bị thương nặng ảnh 1

Máy bay chiến đấu thuộc lực lượng không quân Philippines. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 28/1 cho biết tên Isnilon Hapilon, kẻ bị Mỹ liệt vào danh sách "các tên khủng bố bị truy lùng nhất", đã bị thương nặng trong các vụ không kích ở thị trấn miền núi Butig, cách thủ đô Manila 800 km về

Abu Sayyaf là nhóm khét tiếng với hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc ở miền Nam Philippines.

phía Nam.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Lorenzana nói rằng tên Isnilon Hapilon (50 tuổi), đã "bị thương nặng" trong các cuộc không kích hôm 25/1.

Isnilon Hapilon đã bị Washington buộc tội vì liên quan vụ bắt cóc 3 người Mỹ ở Philippines hồi năm 2001 và đưa ra mức tiền thưởng trị giá 5 triệu USD cho ai bắt được tên này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.